Giáo dục

Bài tập Hóa khiến học sinh than trời không biết đang học Hóa hay học Mỹ thuật

Hóa học với nhiều bạn học sinh luôn là nỗi ám ảnh. Đặc biệt với những phần vẽ liên kết hay cấu trúc lằng nhằng, đúng là các bạn sinh viên chỉ có biết "than trời".

Bảo học sinh là cái nghề sướng nhất thì cũng đúng, vô lo vô nghĩ, việc cần làm tốt duy nhất là việc học.Thế nhưng có những môn học khiến nhiều học sinh “sợ ra mặt”, mỗi lần đến tiết học ấy là tâm trạng lại chán chường, kinh khủng như một nỗi ám ảnh. Đơn cử như môn Hóa chẳng hạn.

Mới đây một bạn học sinh đã đăng tải lên trang mạng lớn dành cho giới trẻ một bài tập trong giờ học Hóa. Hình vẽ obitan nguyên tử khiến các bạn học sinh đảm bảo phải căng đầu ra mới có thể vẽ hết cho được. Nhiều bạn hài hước nhận xét rằng giờ học hóa này không khác gì một giờ học mỹ thuật vẽ đối xứng, họa tiết thì lằng nhằng khiến người học chỉ muốn nổ đom đóm mắt. Bảo sao mà nhiều bạn học sinh lại có tư tưởng: “Hóa ơi chúng ta không thuộc về nhau” đến thế.

Hình vẽ obitan nguyên tử môn Hóa lằng nhằng khiến học sinh chỉ biết than trời


Cư dân mạng cũng để lại rất nhiều bình luận tếu táo phía bên dưới:

Bạn Văn Tuyền nhận xét: “Bố cục rất bắt mắt, họa tiết đối xứng, làm gạch bông lót nền thì không còn gì chê”

Bạn Mai Châm thêm vào: “Thế này đã là gì. Hóa 11 các bạn sẽ được học vẽ tổ ong”

Bạn Linh Trang châm chọc: “Ôi đúng là môn Hóa tàn sát bao đời học sinh”

“Dành cả một trời thanh xuân chỉ để làm sao không bị mất gốc hoá”, bạn Nhật Anh cay đắng

Bạn Nga Mi cũng hài hước: “Tuyệt vời lắm. Giờ Hóa kết hợp Mỹ thuật. Hai trong một luôn còn gì”.

Tác giả: Hà Anh

Nguồn tin: saostar.vn

  Từ khóa: môn Hóa ,bài tập ,học sinh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP