Trong tỉnh

Bãi tắm khổng lồ trên sông Lam được ví như 'Cửa Lò của Đô Lương'

Mỗi ngày có hàng ngàn người dân tập trung ra sông Lam dưới thân đập Bara Đô Lương để tắm mát khiến khu vực này được người dân gọi vui là 'Cửa Lò của Đô Lương'.

Bắt đầu từ khoảng 17h hàng ngày, các gia đình đưa con ra sông Lam, khu vực dưới thân đập Bara Đô Lương để tắm mát.

Để đảm bảo an toàn cho trẻ, nhiều người đã trang bị áo phao, buộc dây vào bụng cho con mình để tránh nguy cơ đuối nước.

Hàng nghìn người đổ xô ra sông Lam khiến cho cảnh tượng dưới chân đập Bara như một bãi biển Cửa Lò ngay giữa Đô Lương

Mỗi ngày lượng người ra sông Lam để tắm lên tới gần 1.000 người, có gia đình cả 3 thế hệ ông, bà, con cháu đều đi tắm.

Đây cũng là bãi tắm tự phát bởi không có người bảo vệ, quản lý và không có người hỗ trợ.

Tắm ở sông Lam, đoạn dưới thân đập Bara Đô Lương tuy rất mát, rất đẹp nhưng cũng rình rập nhiều nguy hiểm, rất cần sự quan tâm của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra.

Việc người dân đổ ra sông Lam tắm mát trong những ngày nắng nóng kịch điểm diễn ra ở nhiều nơi. Tuy nhiên, việc phòng, chống đuối nước ở những địa điểm này đang bị xem nhẹ. Cách đây ít hôm, 3 em học sinh ở xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương cũng đã bị đuối nước thương tâm khi đi tắm trên sông Lam.

Tác giả: Hữu Hoàn

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP