Xã hội

Bác sĩ vừa cấp cứu vừa hiến máu cứu sản phụ trong gang tấc

Hơn chục bác sĩ đã huy động cấp cứu, hiến máu cứu sống sản phụ bị gan nhiễm mỡ cấp thai kỳ trong gang tấc

Sáng 17/1, bác sĩ Nguyễn Quang Hùng, Trưởng khoa Sản, bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu sản phụ Nguyễn Thị Hoài (SN 1992, ngụ huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông) mang thai tuần 36 bị gan nhiễm mỡ cấp thai kỳ.

“Sau 7 ngày điều trị và cấp cứu, tình trạng sức khỏe của mẹ con sản phụ đã ổn định. Hiện, các bác sĩ đang theo dõi và điều trị phục hồi các tổn thương mới cho bệnh nhân xuất viện”, bác sĩ Hùng thông tin.

Theo bác sĩ Hùng, chiều 11/1, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Hoài trong tình trạng mệt mỏi, uống nhiều nước, chướng bụng, vàng da, vàng mắt, mang thai tuần thứ 36. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán sản phụ Hoài bị bệnh gan nhiễm mỡ cấp thai kỳ với các triệu chứng rối loạn đông máu, tăng men gan gấp 4 lần, ứ mật…

Các bác sĩ đang điều trị cho sản phụ Hoài.

Lúc này, các bác sĩ yêu cầu bệnh nhân nhập viện, đồng thời tiến hành cấp cứu và kích thích sinh con. Sau đó, sản phụ đã sinh 1 bé trai nặng 2,9kg. Tuy nhiên sau khi sinh, sản phụ bị chảy máu ồ ạt.

Do đó, các bác sĩ đã tiến hành cấp cứu và truyền liên tục 17 đơn vị máu (4,25 lít). Trong đó, 4 bác sĩ của bệnh viện đã trực tiếp hiến tặng máu để cấp cứu cho bệnh nhân.

“Gan nhiễm mỡ cấp thai kỳ là bệnh hiếm gặp, tỉ lệ tử vong rất cao. Rất may gia đình đã đưa sản phụ đến bệnh viện kịp thời nên đã thoát khỏi cơn nguy kịch”, bác sĩ Hùng cho biết thêm.

Tác giả: Mai Cường

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP