Pháp luật

Bác sĩ bị côn đồ 'đánh hội đồng' ngay trên đường phố

Trong lúc đang đi ăn, bác sĩ Bệnh viện tâm thần Trung ương 2 bị nhóm thanh niên đánh trọng thương vùng đầu, phải nhập viện cấp cứu.

Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đang tạm giữ 3 thanh niên để làm rõ vụ ẩu đả khiến bác sĩ N.T.V (công tác tại Bệnh viện tâm thần Trung ương 2) nhập viện điều trị.

Theo điều tra ban đầu, lúc 20h ngày 22/5, bác sĩ V. đi ăn phở tại một quán trên đường Nguyễn Ái Quốc (phường Tân Tiến, TP.Biên Hòa).

Cảnh sát 113 bắt giữ 3 người liên quan tới vụ đánh bác sĩ V.

Lúc này có 2 thanh niên tới gây sự. Bác sĩ V. bị 2 người này xông vào đánh tới tấp, gây thương tích vùng đầu. Đánh bác sĩ V. xong, 2 thanh niên chạy ra xe có 1 người chờ sẵn để tẩu thoát.

Nghe tiếng kêu cứu, người dân xung quanh vây bắt nhóm thanh niên. Lực lượng cảnh sát 113 ở gần hiện trường vụ việc đã tới hỗ trợ tạm giữ 3 người giao cho công an.

Sau khi bị đánh, bác sĩ V. kêu đau ở vùng đầu, choáng, có triệu chứng nôn, được người nhà đưa tới bệnh viện quân y 7B cấp cứu. Bác sĩ V. nói rằng không có mâu thuẫn gì với những người đánh mình.

Bác sĩ N.T.V hiện đang làm Trưởng phòng chỉ đạo tuyến, kiêm Trưởng ban thanh tra nhân dân bệnh viện Tâm thần Trung ương 2.

Gần đây, bệnh viện Tâm thần Trưng ương 2 bị phát hiện cấp thuốc hết hạn cho bệnh nhân. 3 nhân viên quầy thuốc BHYT của bệnh viện đã bị đình chỉ công tác.

Công an hiện đang lấy lời khai những người liên quan làm rõ vụ bác sĩ bị đánh.

Tác giả: Thạch Quý

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP