Pháp luật

Bác ruột thoát chết sau 2 lần bị cháu trai ra tay sát hại

Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Nguyễn Văn Bàn cùng vợ con được bác ruột cho đến ở nhờ.Trong quá trình sinh sống, giữa Bàn và người bác ruột đã nảy sinh mâu thuẫn, nhiều lần xảy ra cãi vã, đánh chửi nhau. Từ đó, Bàn đã nảy sinh ý định giết chết bác ruột của mình.

Chiều 29/7, tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Văn Bàn (SN 1992, trú tại xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Trước đó, khoảng 1h10’ ngày 29/7/2022, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giàn tiếp nhận tin báo của Công an huyện Tân Yên về việc: Khoảng 21h ngày 28/7, bà Nguyễn Thị Hiển (SN 1955, trú tại xã Liên Chung, huyện Tân Yên) phát hiện tại cửa nhà tắm của gia đình có một thanh kim loại được nối với dây điện vào ổ cắm.

Ngoài ra, khoảng đầu tháng 6/2022, bà Hiển cũng bị kẻ gian đầu độc bằng thuốc chuột, phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Nghi ngờ có người muốn sát hại mình nên bà Hiển đến cơ quan Công an trình báo.

Đối tượng Nguyễn Văn Bàn tại cơ quan Công an.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an tỉnh Bắc Giang tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, xác minh.

Cùng ngày, cơ quan Công an đã điều tra làm rõ, đồng thời vận động đối tượng Nguyễn Văn Bàn ( cháu ruột của bà Hiển) ra đầu thú về hành vi giết người.

Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng Nguyễn Văn Bàn khai nhận: Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Bàn cùng vợ và 2 con được bác ruột là bà Hiển cho ở nhờ từ năm 2020 đến nay. Trong thời gian ở nhờ nhà bà Hiển, giữa Bàn và người bác ruột đã phát sinh mâu thuẫn trong sinh hoạt, dẫn tới nhiều lần cãi vã, đánh chửi nhau. Từ đó, Bàn nảy sinh thù hận và có ý định giết chết bác ruột của mình.

Đầu tháng 6/2022, Bàn mua gói thuốc chuột dạng bột mang về pha nước, sau đó đổ vào thức ăn để đầu độc bà Hiển. Hậu quả, bà Hiển bị ngộ độc phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội).

Tiếp tục tối ngày 28/7, đối tượng sử dụng dây diện, thanh kim loại, đấu nối vào ổ điện phía trong nhà tắm bà Hiển thường sử dụng, nhằm mục đích khiến bà Hiển bị điện giật khi vào tắm.

Vụ việc đang tiếp tục được Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang điều tra, xử lý theo quy định.

Tác giả: N.Minh

Nguồn tin: baovephapluat.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP