Trong nước

Bạc Liêu: Chánh văn phòng Tỉnh uỷ làm Phó chủ tịch tỉnh

Trước khi được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, bà Lâm Thị Sang từng giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ và Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Chiều 12/7, HĐND tỉnh Bạc Liêu bầu bổ sung chức danh Phó chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Với 85,1% phiếu thuận, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu Lâm Thị Sang được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh, thay người tiền nhiệm là ông Phan Như Nguyện, được Tỉnh ủy điều động, phân công làm Bí thư Thị ủy Bạc Liêu.

Bà Lâm Thị Sang. Ảnh: Nhật Tân.

Bà Sang (50 tuổi) quê quán huyện Thạnh Trị (Sóc Trăng), có học vị tiến sĩ, trình độ lý luận chính trị cao cấp.

Trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, bà Sang từng làm Phó giám đốc Sở GD&ĐT, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ và gần nhất là Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Bạc Liêu (màu đỏ) thuộc khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Ảnh: Google Maps.



Tác giả: Việt Tường

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP