Giáo dục

Bắc Giang đã có bài thi Ngữ văn đạt 8,5 điểm

Sáng 1/7, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ - Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo thi THPT quốc gia năm 2019 đã kiểm tra công tác chấm thi tại Hội đồng thi Sở GD&ĐT Bắc Giang.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ yêu cầu Ban thư ký phải nhập điểm chính xác, nhập 2 máy song song. Ảnh: Việt Hà

Theo ông Trần Tuấn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT - Phó Ban chỉ đạo thi – Chủ tịch Hội đồng thi: Ban làm phách bắt đầu làm việc ngày 28/6 ngay sau khi kết thúc khâu coi thi. Ban chấm thi tự luận và chấm thi trắc nghiệm khai mạc chấm thi từ 29/6. Ban chấm thi trắc nghiệm do Trường ĐH Mỏ địa chất chủ trì có 17 thành viên và sẽ chấm 92.286 bài thi trắc nghiệm.

Ban chỉ đạo thi của tỉnh đã phối hợp với Công an tỉnh triển khai máy phá sóng điện thoại tại địa điểm in sao đề thi và khu vực chấm thi để đảm mật đề thi, bài thi.

Ban chấm thi tự luận có 195 thành viên, trong đó có 178 cán bộ chấm thi sẽ chấm 19.350 bài thi tự luận môn Ngữ văn. Tính đến 1/7, khối lượng bài thi đã chấm đạt khoảng đạt 25 - 30%. Theo kế hoạch dự kiến đến ngày 4/7, Bắc Giang sẽ hoàn tất việc chấm thi tự luận.

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ làm việc với Hội đồng thi và các Ban giúp việc. Ảnh Việt Hà

Theo cô Vũ Thị Mai Liên – Cán bộ Ban chấm thi, phần lớn số bài văn đạt từ 5- 6 điểm; Không có nhiều bài đạt trên 7 điểm, đã có bài đạt 8,5 điểm; điểm thấp nhất trong số bài đã chấm là 0,75 điểm; Năm nay đáp án môn Ngữ văn rõ ràng, dễ chấm, mức chênh lệch điểm thường là 0,25.

Phát biểu tại buổi làm việc với Hội đồng thi và các Ban giúp việc, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ đề nghị: Ban chấm thi tự luận đã có khối lượng chấm thi (gần 30% tổng bài thi) nên khâu chấm kiểm tra phải chấm đuổi theo tiến độ chấm thi và chấm kiểm tra tối thiểu 5% số bài thi tự luận; Ưu tiên chấm kiểm tra các bài đạt điểm cao.

Ban chấm thi bố trí phòng thống nhất điểm phải đủ rộng để các cán bộ chấm thi có thể làm việc.Trong khâu nhập điểm bài thi tự luận, Ban thư kí phải có đủ 3 người/máy để tránh sai sót và đảm bảo nhập 2 máy song song.

Cán bộ chấm thi đang bàn giao bài thi đã chấm tại phòng chấm thi. Ảnh: Việt Hà

Nếu cán bộ chấm thi chênh lệch nhiều, trên 1,5 điểm phải yêu cầu nghiên cứu lại biểu điểm, đáp án chấm. Những bài có chênh lệch trên 1,5 điểm giữa hai cán bộ chấm vòng 1, 2, bắt buộc phải có cán bộ chấm lần thứ 3 và có ý kiến của trưởng môn chấm để thống nhất điểm cuối cùng.

Thứ trưởng yêu cầu Sở GD&ĐT phải tăng cường thanh tra, giám sát 2 ban chấm thi, Ban thư kí, không để phát sinh tiêu cực trong quá trình chấm thi, vào điểm. Yêu cầu đặt ra đối với công tác chấm thi năm nay là đúng tiến độ nhưng không vì áp lực thời gian mà bỏ qua yêu cầu chấm kỹ, chấm chính xác đáp án, biểu điểm.

'Cú đúp' của Thủ khoa Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở Nghệ An

Tác giả: Bá Hải

Nguồn tin: Báo Giáo dục và Thời đại

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP