Xã hội

Bắc Giang: Chủ tịch Hội khuyến học bị tàu hỏa đâm tử vong

Ông Vũ Minh Hoàn (SN 1954), hiện đang làm Chủ tịch Hội khuyến học của huyện Lạng Giang – tỉnh Bắc Giang bị tàu hỏa đâm tử vong khi đang điều khiển ô tô.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 8h50 sáng nay, tai Km 61+450 tuyến đường sắt ga Phố Tráng – Kép thuộc địa phận thị trấn Vôi (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang).

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, ông Hoàn điều kiển xe ô tô BKS 98A – 078.17 rẽ trái, đi qua đường ngang dân sinh vượt qua đường tàu thì bị tàu hỏa số DI2E-624 chạy tuyến tuyến Hà Nội – Đồng Đăng đâm trực diện.

Chiếc ô tô bị đẩy trượt trên đường ray 130 mét mới dừng lại

Xe ô tô bị tàu hỏa đẩy trượt trên đường ray 130m mới dừng lại, người dân chứng kiến sự việc đã tới phá cửa ô tô và đưa ông Hoàn đi cấp cứu nhưng ông Hoàn đã tử vong sau đó.

Được biết, vị trí đường ngang dân sinh tại đây chỉ có biển báo không có rào chắn. Việc không có rào chắn khiến nhiều người do vội vã vẫn cố vượt qua mặc dù có tàu đang tới phía trước.

Tác giả: Phạm Công

Nguồn tin: Báo VietNamNet

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP