Trong nước

Bắc Bộ tiếp tục khô nóng, nguy cơ cao ngập úng cục bộ tại Đồng Nai

Hiện các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Cảnh báo lũ cục bộ, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra tại khu vực tỉnh Đồng Nai

Đường 3 tháng 2, phường 1, thành phố Vĩnh Long bị ngập sâu do triều cường vào chiều tối 30/9/2019. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 1/10, Bắc Bộ ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 43-97%. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Hiện các tỉnh Đồng Nai, Lâm Đồng, Bình Phước đã có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Cảnh báo lũ cục bộ, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ cao xảy ra tại khu vực tỉnh Đồng Nai, đặc biệt tại các huyện Định Quán, Tân Phú. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1. Tại các tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước đặc biệt tại các huyện Đạ Tẻh, Lạc Dương, Đức Trọng (Lâm Đồng); Phú Riềng (Bình Phước). Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Về tình hình lũ đầu nguồn sông Cửu Long: Hiện mực nước sông đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi chậm; tại các trạm hạ lưu lên trên báo động 3 từ 0,1-0,3m, sau đó xuống. Đến ngày 10/10/2019, mực nước cao nhất trên sông Tiền tại trạm Tân Châu xuống mức 3m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc xuống mức 2,8m, tại các trạm hạ lưu xuống dưới mức báo động 1, sau đó biến đổi chậm theo triều.

Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm 1/10: Phía Tây Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 43-97%. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 43-97%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, vùng núi 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

Thủ đô Hà Nội ít mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 43-96%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 32-35 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mây, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50-97%. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng-Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Độ ẩm từ 62-96%. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-95%. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58-98%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 31-34 độ C

Trên biển, gió nhẹ thịnh hành trên hầu hết các vùng biển nên vịnh Bắc Bộ không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km./.

Thủ tướng: Không có tuyến phòng thủ nào vững chắc bằng một nền kinh tế mạnh

Tác giả: Diệu Thúy

Nguồn tin: vietnamplus.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP