Trong nước

Bắc Bộ mưa rét, có nơi dưới 10 độ C

Từ trưa và chiều nay (25/3), ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, khu vực vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, trung du phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

thoi tiet
Chiều nay, khu vực Bắc Bộ trời chuyển rét. Ảnh minh họa: Internet.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hiện nay (25/3), không khí lạnh đã tiến sát các tỉnh vùng núi phía bắc nước ta.

Dự báo, gần sáng và ngày hôm nay, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc nước ta. Ngày mai (26/3) không khí lạnh được tăng cường thêm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong ngày 25-26/3 ở Bắc Bộ có mưa rào và dông; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ từ chiều nay đến 27/3 có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Khu vực vùng núi Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá, và gió giật mạnh. Gió trong đất liền ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Từ trưa và chiều nay, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, khu vực vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất ở vùng đồng bằng, trung du phổ biến 13-16 độ C, vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C.

Hà Nội trong ngày 25-26/3 có mưa, mưa rào và dông; từ chiều nay trời chuyển rét, với nhiệt độ thấp nhất về đêm phổ biến 14-16 độ C.

Ở vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh. Từ ngày mai, vùng biển ngoài khơi Trung Bộ có gió mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Sóng biển cao từ 2,0-3,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Ngoài ra, chiều và tối nay ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.

Dự báo chi tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm 25/3:

Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng khu Tây Bắc ngày nắng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 95%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18, có nơi dưới 14 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27, riêng khu Tây Bắc 27-30, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Từ trưa và chiều trời chuyển rét. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 13 - 16, vùng núi 10 - 13, vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 23 - 26, vùng núi 20-23 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc cấp 2-3. Chiều và đêm trời chuyển rét. Độ ẩm từ 60 - 85%.
Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 22 - 25 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế nhiều mây, chiều và đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Từ chiều nay có gió bắc đến tây bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Phía bắc đêm trời chuyển rét. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18, phía nam 19-22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28; phía nam có nơi trên 28 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía bắc đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 54 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

Nam Bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C; Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tác giả bài viết: Phan Thiên

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP