Pháp luật

Ba thiếu niên 16 tuổi khống chế, cướp tài sản của đôi tình nhân

Thấy cặp tình nhân đang ngồi tâm sự ở bờ kè đường Hoàng Sa (TP.HCM), 3 thiếu niên 10X khống chế cướp điện thoại, ví tiền rồi bỏ đi.

Công an quận 1 (Công an TP.HCM) đang tạm giữ Lê Văn Huy, Phạm Công Thìn và Lê Nguyễn Phương Khanh (cùng 16 tuổi, ngụ quận 1) để điều tra về hành vi Cướp tài sản.

Theo điều tra, đêm 7/4, thấy đôi nam nữ ngồi tâm sự ở bờ kè đường Hoàng Sa, phường Tân Định, Huy, Thìn, Khanh liền tiến lại gần. Huy dùng dao khống chế nam thanh niên và cấm cô gái kêu la.

Ba thiếu niên lục lấy 2 điện thoại di động, ví tiền bên trong có 380.000 đồng rồi tẩu thoát. Trước khi bỏ đi, 3 tên cướp còn hăm dọa nếu trình báo công an thì sẽ quay lại tìm đâm chết.

Nhận được trình báo của nạn nhân, cảnh sát xuống khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã khoanh vùng nghi phạm bắt giữ 3 thiếu niên sau hai ngày truy xét.

Tại cơ quan công an, Thìn, Huy và Khanh khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định đi cướp.

Tác giả bài viết: Hải Hiếu

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP