Trong nước

Bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM

Bà Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX nhiệm kỳ 2016-2021, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP khóa X nhiệm kỳ 2021-2026.

Sáng 24/6, HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026, khai mạc kỳ họp thứ nhất. Một trong những nội dung chính của kỳ họp này là bầu ra ban lãnh đạo HĐND và UBND TPHCM khóa mới.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX, đã đọc tờ trình nhân sự giới thiệu bầu chức danh Chủ tịch HĐND thành phố khóa X đối với đại biểu Nguyễn Thị Lệ.

Kết quả bỏ phiếu cho thấy, 82/86 đại biểu có mặt tại kỳ họp đồng ý bầu bà Nguyễn Thị Lệ giữ chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Bà Nguyễn Thị Lệ tái đắc cử Chủ tịch HĐND TPHCM khóa X.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Lệ cam kết tập trung triển khai các chủ trương đầu tư, chính sách, chế độ chăm lo cho nhân dân, phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn. Ngoài ra, bà sẽ tổ chức giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo trong thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI và Chương trình đột phá đổi mới quản lý TPHCM.

Bà Nguyễn Thị Lệ bày tỏ sự quan tâm đến các vấn đề quy hoạch, đầu tư xây dựng, sử dụng hiệu quả quỹ đất và cơ sở hạ tầng, thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, chương trình an sinh xã hội, chăm lo cho người nghèo, giải quyết việc làm và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.

Trong chương trình hành động, Chủ tịch HĐND TPHCM nêu 7 nhiệm vụ bà sẽ tập trung thực hiện thời gian tới gồm:

- Quyết định các chủ trương đầu tư, chính sách, chế độ chăm lo cho nhân dân; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Nhà nước; xây dựng chính quyền đô thị tại TPHCM, tập trung xây dựng đô thị thông minh và xã hội số.

- Lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động của HĐND TPHCM giữa những kỳ họp; tăng cường giám sát, tái giám sát, phát huy hiệu quả của HĐND các cấp.

- Thực hiện tốt trách nhiệm đề xuất với Quốc hội, HĐND thành phố các giải pháp mới theo hướng trong sạch, chuyên nghiệp; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao sức cạnh tranh của TPHCM và góp phần nâng cao đời sống người dân, xây dựng gia đình hạnh phúc.

- Quan tâm đến các chính sách phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững gắn với chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp.

- Cùng HĐND đề ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời về quốc phòng - an ninh, quan tâm tới các chính sách hậu phương quân đội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.

- Thực hiện và tham mưu các chính sách liên quan vấn đề bảo vệ phụ nữ và trẻ em; chú trọng đến xây dựng cơ chế, chính sách để tạo điều kiện cho phụ nữ có cơ hội học tập, làm việc lao động bình đẳng; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em.

- Chủ trì xây dựng Đề án Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của HĐND TPHCM khóa X, giai đoạn 2021 - 2026 trong điều kiện thực hiện chính quyền đô thị.

Tiểu sử Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ:

Bà Nguyễn Thị Lệ, sinh ngày 26/9/1967, quê quán tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TPHCM. Bà có trình độ thạc sĩ luật, cử nhân khoa học chuyên ngành văn.

Từ tháng 7/1989 đến tháng 1/2002, bà bắt đầu sự nghiệp tại Quận đoàn 3 (TPHCM). Giai đoạn này, bà là cán bộ, Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Quận đoàn 3, phụ trách công tác tổ chức.

Bà cũng từng là Phó Bí thư thường trực Quận đoàn 3, phụ trách khối xây dựng Đoàn. Bà cũng từng làm Quận ủy viên khóa VII, VIII, Bí thư Quận đoàn 3, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên, đại biểu HĐND quận 3 nhiệm kỳ 1999 - 2004.

Từ tháng 2/2002 đến tháng 8/2003, bà Lệ là Quận ủy viên quận 3 khóa VIII, Bí thư Đảng ủy phường 6, quận 3. Bà cũng từng làm Trưởng phòng Tổ chức chính quyền quận 3.

Từ tháng 9/2003 đến tháng 8/2010, bà Nguyễn Thị Lệ tham gia Ban Thường vụ, Thường trực Quận ủy quận 3. Bà đồng thời giữ chức vụ Trưởng ban Dân vận Quận ủy quận 3, đại biểu HĐND quận 3 nhiệm kỳ 2005 - 2009. Giai đoạn này, bà từng làm Phó bí thư thường trực Quận ủy quận 3, khóa IX.

Từ tháng 9/2010 đến tháng 10/2015, bà là Thành ủy viên khóa IX, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận 3. Bà cũng là Bí thư Quận ủy quận 3 khóa X, XI, Phó Trường ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy khóa IX.

Từ tháng 11/2015 đến tháng 3/2019, bà tham gia Ban Thường vụ Thành ủy khóa X, làm Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy. Bà cũng đồng thời là đại biểu HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ tháng 4/2019 đến nay, bà là Phó Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ X (2015 - 2020), nhiệm kỳ XI (2020 - 2025). Bà đồng thời là Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch HĐND TPHCM khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tác giả: Quang Huy

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP