Xe

Ba người bị bắt vì sản xuất Ferrari và Lamborghini nhái

Ba người làm việc tại một xưởng sản xuất ở Tây Ban Nha bị bắt vì cáo buộc xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của hai hãng xe Italy.

Tại một số quốc gia phương Tây, việc chế tạo các bản sao siêu xe bị coi là bất hợp pháp. Mới đây, ba người làm trong một garage tại Tây Ban Nha bị cảnh sát bắt giữ và thu nhiều tang vật vì chế tạo những chiếc siêu xe nhái.
Xưởng chế tạo này nằm ở Benidorm, một thành phố ở tỉnh Alicante (Tây Ban Nha). Cảnh sát cho biết những người này bị bắt giữ vì vi phạm quyền sở hữu kiểu dáng công nghiệp của thương hiệu siêu xe Italy.
Các điều tra viên cũng phát hiện 14 siêu xe giả mang thương hiệu Ferrari và Lamborghini tại một đại lý ở tỉnh Girona. Bốn chiếc Ferrari nhái đã hoàn thành và được rao bán trên mạng Internet với giá 43.000 USD mỗi chiếc.
Một số nguồn tin cho biết những chiếc xe này được làm dựa trên khung sườn xe Toyota và Ford.
Vỏ xe được chế bằng sợi thủy tinh với kích thước và hình dáng như thật. Xưởng này tạo ra những chiếc Ferrari 458 Italia, F430 Spider, 430 Scuderia.
Năm 2013, 8 người cũng bị bắt giữ vì chế tạo 17 bản sao của F430 và 458 Italia.

Tác giả bài viết: Thạch Lam

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP