Pháp luật

Bà giáo già ở nhà một mình bị kẻ cướp sát hại dã man

Cuối tuần qua, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyên Phương Anh (SN 1992, trú phường 12, TP Vũng Tàu) về hai tội danh “Giêt người” và “Cướp tài sản” theo truy tố của VKSND cùng cấp.

Bị cáo là đối tượng gây ra vụ giết người, cướp tài sản tại chung cư LakeSide Vũng Tàu gây chấn động dư luận 5 năm về trước. Thời điểm gây án, Phương Anh là sinh viên một trường cao đẳng nghề ở phường 3, TP Vũng Tàu. Tuy nhiên, Phương Anh mê game và có tham gia đánh bạc.

Theo cáo trạng, khoảng tháng 10/2012, do đánh bạc thua thiếu tiền người khác không có tiền trả nợ nên Nguyễn Phương Anh mua sẵn hai con dao Thái Lan, rủ một người bạn đi cùng với mục đích cướp tài sản nếu có thời cơ. Nhưng nửa chừng, người bạn từ bỏ ý định. Riêng Phương Anh vẫn giữ dao lại và sau giờ học ở trường, thường đến uống cà phê ở công viên trước khu chung cư Lakeside, phường Nguyễn An Ninh, TP Vũng Tàu.

Tại đây, Phương Anh gặp và quen với bà Đoàn Thị Hồng (SN 1946). Qua trò chuyện dò la, Phương Anh biết bà Hồng là giáo viên về hưu, từ Nam Định vào Vũng Tàu sinh sống với vợ chồng con trai tại căn hộ B1407, chung cư LakeSide, TP Vũng Tàu. Hằng ngày, bà Hồng ở nhà trông cháu nội, hay đưa cháu xuống dưới chung cư chơi, ban ngày các con đều đi làm vắng, con dâu cũng là giáo viên, còn người giúp việc ra về lúc 9 giờ sáng mỗi ngày nên bà ở nhà một mình.

Sáng 20/11/2012, Phương Anh mua một lẵng hoa trên đường Lý Thường Kiệt để tặng cô giáo chủ nhiệm. Chạy đến cổng trường, nghĩ tới món nợ đang chờ ngày trả, Phương Anh nảy sinh ý định đến cướp tài sản của bà Hồng nên quay xe phi thẳng đến chung cư Lakeside.

Phương Anh lấy hai con dao mua sẵn trước đó giấu vào lưng quần rồi đến chung cư gửi xe ở tầng hầm, cầm lẵng hoa, mặt bịt khẩu trang đi thang máy đến căn hộ nhà bà Hồng.

Để có cớ tiếp cận nạn nhân, Phương Anh giả làm người giao hoa, giao tặng cho con dâu bà Hồng nhân ngày Nhà giáo Việt Nam nên bà Hồng mở cửa cho Phương Anh vào. Bà Hồng lấy điện thoại gọi cho người thân để kiểm tra về việc người giao hoa và đưa cho Phương Anh nói chuyện. Không bỏ khẩu trang che mặt, bị cáo cầm máy nghe nhưng thực ra đã ngầm tắt cuộc gọi. Sinh nghi, bà Hồng gọi lại cho con lần nữa thì bị Phương Anh đứng phía sau dùng tay trái kẹp cổ, tay phải rút hai con dao kề vào cổ bà Hồng khống chế.

Bà Hồng chống cự và tri hô kêu cứu thì bị Phương Anh dùng hai con dao cầm trên tay phải đâm nhiều nhát vào người. Lúc nạn nhân đổ gục xuống sàn nhà, bị cáo tháo lấy 1 chiếc nhẫn vàng 24K và 1 chiếc bông tai vàng 24K của bà Hồng rồi vào nhà vệ sinh rửa tay. Quay trở ra, thấy bà Hồng đang cố lết gần đến cửa, Phương Anh tiếp tuc bồi thêm nhiều nhát cho đến ̣khi bà Hồng nằm bất động.

Sau đó, bị cáo vào phòng ngủ lục tìm tài sản, lấy đi 1 máy tính xách tay và bỏ trốn khỏi hiện trường. Bà Đoàn Thị Hồng bị đâm tổng cộng 23 nhát và tử vong do mất nhiều máu.

Giá trị tài sản Phương Anh chiếm đoạt là hơn 8,1 triệu đồng. Sau khi gây án, Phương Anh cởi áo khoác, giày đã bị dính máu cho vào bọc nylon cầm theo và lấy đôi dép nhựa màu trắng ở hành lang để đi. Thấy việc mặc quần jean mà lại mang dép nhựa sợ bị người khác nghi ngờ nên khi đến cầu thang bộ, Phương Anh bỏ đôi dép lại và lấy trộm đôi giày thể thao của một hộ kế bên nhà bà Hồng. Đến khoảng 10 giờ 50 phút cùng ngày, mọi người phát hiện nên trình báo cơ quan công an.

Bị cáo đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Trần Bình Trọng, TP Vũng Tàu để giặt áo khoác, giày, quần có dính máu. Khoảng một giờ sau, đối tượng trả phòng rồi đem máy tính xách tay đi cầm được 2,6 triệu đồng. Hung thủ còn mang chiếc áo khoác, túi đựng máy vi tính vứt xuống sườn Núi Nhỏ, TP Vũng Tàu. Phương Anh vẫn đi học bình thường, coi như không có chuyện gì xảy ra cho đến hai ngày sau thì bị cơ quan điều tra triệu tập làm việc và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 4/1/2013, gia đình Phương Anh có đơn gửi Phòng Cảnh sát hình sự cho rằng Phương Anh bị tai nạn giao thông, có nhiều biểu hiện bất thường nên yêu cầu giám định pháp y tâm thần. Sau khi điều tra xác minh, ngày 15/1/2013, Phòng Cảnh sát hình sự ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần đối với Phương Anh.

Kết luận giám định pháp y tâm thần của Viện Giám định pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa kết luận trước, trong, sau khi gây án Phương Anh rối loạn cảm xúc không ổn định suy nhược thực tổn. Tại thời điểm gây án đương sự có năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nhưng bị hạn chế do bệnh, chưa đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi để tiếp tục làm việc với cơ quan pháp luật.

Ngày 2/4/2013, Phương Anh bị áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh. Vụ án phải tạm đình chỉ. Đến tháng 3/2017, các bác sĩ kết luận bệnh của bị can đã ổn định, không cần thiết điều trị bắt buộc nữa. Các cơ quan tố tụng tiếp tục điều tra, truy tố Phương Anh.

Tại tòa Phương Anh khai rất bình tĩnh, đúng như nội dung cáo trạng. Phương Anh bao biện rằng chỉ có ý định cướp tài sản của bà Hồng để lấy tiền trả nợ. Tuy nhiên, do bà Hồng la hét nên Phương Anh đã dùng dao tấn công.

Sau một ngày xét xử, TAND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tuyên phạt Nguyễn Phương Anh tù chung thân về tội giết người, 4 năm tù về tội cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt là chung thân.

Tác giả: Hà Sơn

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP