Pháp luật

Ba đôi nam nữ vui vẻ, thu số lượng lớn BCS

Công an ập vào dãy nhà trọ và bắt quả tang 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi bán dâm.

Mấy tháng lại đây, dư luận địa phương xôn xao, bức xúc về việc khu nhà trọ của bà Vũ Thị Trường (sinh năm 1955, trú tại thôn Hà Lai, xã Tân Lập, huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức hoạt động mại dâm.

Qua công tác trinh sát, nắm tình hình, công an đã xác định đối tượng Vũ Thị Trường có biểu hiện hoạt động môi giới, chứa chấp mại dâm.

Vào hồi 12h ngày 24/4, các trinh sát đã phát hiện 2 người đàn ông đi xe máy từ hướng chợ Đầm Hà vào thẳng nhà trọ của Vũ Thị Trường.

Các trinh sát bí mật bám theo, đến 12h30, các trinh sát bất ngờ ập vào và bắt quả tang tại 3 phòng trọ của Vũ Thị Trường có 3 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi bán dâm. Tại phòng nghỉ, cơ quan điều tra thu giữ số lượng lớn bao cao su và số tiền 3,7 triệu đồng do hoạt động mại dâm mà có.

Đối tượng sử dụng các phòng trọ để làm nơi chứa chấp hoạt động mại dâm

Tại cơ quan điều tra, Vũ Thị Trường khai nhận xây dựng dãy phòng cấp 4 ở vườn từ cuối năm 2019, Trường cho 5 gái mại dâm thuê làm chỗ bán dâm. Trường thu 1 triệu đồng tiền phòng/ tháng.

Công an huyện Đầm Hà mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Thị Trường về hành vi chứa chấp mại dâm.

Còn nhớ trước đó vào chiều 6/1, Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) đã triệt phá ổ mại dâm tại thị trấn Đồng Lê và bắt giữ Cao Thị Thu (SN 1968) - là đối tượng cầm đầu đường dây này.

Khi kiểm tra hành chính tại nhà trọ của bà Cao Thị Thu, tổ công tác công an huyện Tuyên Hóa đã bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua, bán dâm.

Qua điều tra, các nữ tiếp viên khai nhận, mỗi lần chiều các quý ông lên mây sẽ được trả 200.000 đồng, trong đó bà Thu được giữ 50% số tiền trên.

Tác giả: Thu Hà (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Đất Việt

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP