Xã hội

Anh trai nhóm lửa bằng xăng làm em gái bỏng nặng

Trong lúc dùng xăng nhóm bếp, do đổ quá nhiều xăng khiến lửa bốc cao nên người anh trai hoảng sợ quăng can xăng sang bên cạnh làm em gái bị bén lửa, bỏng nặng.

Vụ việc trên xảy ra tại huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) khiến một bé gái 4 tuổi bị bỏng nặng. Nạn nhân là bé T.T.T hiện đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc.
Cháu T.T.T đang điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Xuân Lộc. Ảnh: B.Đ.N

Theo người nhà bệnh nhi, khoảng một tuần trước, trong lúc bố mẹ đang làm việc trên rẫy thì L (anh trai của bé T, 13 tuổi) về chòi nấu cơm cho em ăn. Trong lúc nhóm bằng xăng, L. quá tay đổ quá nhiều xăng vào bếp khiến ngọn lửa bốc cao. Hoảng sợ, L. quăng can xăng sang một bên nhưng lại vô tình làm xăng tạt vào người em gái ngồi bên cạnh khiến em bị bén lửa.

Mặc dù đã tìm mọi cách để dập lửa cứu em gái, nhưng ngọn lửa cũng đã gây bỏng nặng ở toàn bộ khuôn mặt cũng như phần ngực của bé T. Sau khi nhập viện, bé T. đã được các y bác sĩ Trung tâm y tế huyện Xuân Lộc tận tình thăm sóc, đến nay sức khỏe của bé đã ổn định.

Tác giả bài viết: TIẾN DŨNG

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP