Xã hội

Anh Sơn: Nhà thờ họ Nguyễn Công đón bằng DTLS cấp tỉnh

Sáng 12/2, UBND xã Cao Sơn - huyện Anh Sơn và gia tộc họ Nguyễn Công tổ chức lễ đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh.

images1346038 anh 1
Dòng họ Nguyễn Công xã Cao Sơn Anh Sơn đón nhận Bằng di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ Nguyễn Công tọa lạc ở thôn 3 xã Cao Sơn, được xây dựng năm Chính Hòa thứ 22 (tức năm 1701), đến nay, di tích đã có lịch sử 300 năm tồn tại, là nơi sinh hoạt, gắn kết tình cảm cộng động của con cháu dòng họ Nguyễn Công, nơi ghi dấu những đóng góp của dòng họ đối với sự nghiệp cách mạng quê hương, đất nước.

Dòng họ Nguyễn Công đã được 13 đời, 10 chi với hàng ngàn con cháu, tự hào sinh ra nhiều người con ưu tú, trong đó có các chiến sỹ cách mạng kiên trung như Nguyễn Công Hân, Nguyễn Công Cán…

Để tri ân những đóng góp to lớn của dòng họ Nguyễn Công trong quá trình hình thành, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, ngày 16/8/2016, UBND tỉnh ra quyết định xếp hạng Nhà thờ Nguyễn Công là Di tích lịch sử cấp tỉnh.

Tác giả bài viết: Huyền Trang

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP