Trong tỉnh

Anh Sơn: Đến năm 2025 giảm 2 xã và 96 khối xóm, thôn bản

Đó là số liệu được Ban Thường vụ Huyện ủy Anh Sơn đưa ra trong phiên họp sáng 25/7. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Hồng Vinh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Hoài Chung

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Huyện ủy Anh Sơn thông qua báo cáo phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và khối xóm, thôn bản trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện Anh Sơn hiện có 21 đơn vị hành chính cấp xã, trong giai đoạn 2018-2020 sẽ sáp nhập xã Thạch Sơn và thị trấn Anh Sơn; trong giai đoạn 2021-2025 sáp nhập xã Đỉnh Sơn và xã Tam Sơn, giảm 2 đơn vị cấp xã, còn 19 xã, thị trấn.

Đối với khối xóm, thôn bản, hiện có 252 đơn vị, sau khi sáp nhập dự kiến giảm được 96 khối xóm, thôn bản, xuống còn 156 đơn vị.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Lê Hồng Vinh nhất trí với phương án sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và khối, xóm, thôn, bản trên địa bàn huyện Anh Sơn trong thời gian tới.

Đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị trong quá trình thực hiện sáp nhập, địa phương cần lưu ý các yếu tố truyền thống, văn hóa; đồng thời tránh sáp nhập theo mặt cơ học, gây khó khăn cho công tác quản lý sau này.

Tác giả: Hoài Chung

Nguồn tin: Báo Nghệ An

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP