Pháp luật

Anh rể bị giết sau khi điện thoại dằn mặt em cọc chèo

Sau khi bị chửi qua điện thoại, Hậu đến nhà cha mẹ vợ rồi phóng dao khiến anh rể ngã gục. Nạn nhân được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Ngày 22/3, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) tạm giữ Nguyễn Thái Hậu (33 tuổi, trú thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) vì liên quan đến vụ án giết người.

Theo hồ sơ, trước đó khoảng 23h ngày 21/3, Công an huyện Phù Cát nhận tin báo của Trung tâm Y tế huyện này về cái chết của ông Nguyễn Văn Nhân (40 tuổi, trú phường Nhơn Thành, thị xã An Nhơn).

Bước đầu điều tra, Công an nhận định, khoảng hơn 1 giờ trước đó, nghe gia đình bên vợ than phiền Hậu (em rể - em cọc chèo) thường về nhà gây sự với em vợ nên ông Nhân điện thoại chửi. Trong lúc cãi vã, Hậu thách thức "ông có giỏi thì lên đây, tôi ở nhà chờ" rồi tắt điện thoại

Ấm ức vì bị Nhân chửi qua điện thoại, Hậu chạy xe máy, mang dao đến nhà cha mẹ vợ ở thôn Phú Gia, xã Cát Tường (huyện Phù Cát), tìm Nhân để giải quyết mâu thuẫn.

Nhìn thấy em rể cầm con dao xông vào nên Nhân bỏ chạy ra phía sau nhà. Hậu đuổi theo và phóng dao khiến Nhân ngã gục. Sau khi hành động, Hậu bỏ mặc nạn nhân rồi chạy xe máy về nhà. Sau đó, ông Nhân được gia đình đưa đến Trung tâm Y tế Phù Cát cấp cứu nhưng đã tử vong.

Tác giả: Doãn Công

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP