Trong tỉnh

[Ảnh] Người dân Nghệ An đổ ra đường, chen chúc nhau như đi chợ Tết trong ngày cuối cùng cách ly toàn xã hội

Dù chưa hết thời gian cách ly xã hội nhưng nhiều nơi, mọi hoạt động gần như đã trở lại bình thường, người dân đổ ra đường và chen chúc nhau đi chợ như chưa có lệnh cách ly.

Những ngày cuối của cách ly, nhiều tuyến đường ở TP. Vinh (Nghệ An) bắt đầu trở nên nhộn nhịp trở lại. Nhiều người dân tập trung ra đường, một số người còn "quên" đeo khẩu trang ở nơi công cộng và quên luôn cả thời gian này đang trong hạn cách ly xã hội.

Trước đó những ngày đầu khi có lệnh cách ly xã hội, các tuyến đường ở TP. Vinh vắng người qua lại dù là những thời gian cao điểm.

Nhưng càng về những ngày cuối hạn cách ly, người dân bắt đầu trở lại đường phố đông hơn trước.

Ghi nhận của PV, trong những ngày 13,14,15/4, đường phố đông đúc trở lại như chưa hề có lệnh cách ly.

Đình chính của chợ Vinh vẫn đóng cửa, vắng người.

Nhưng phía trước cổng chính chợ Vinh và tuyến đường 2 bên chợ Vinh lại tấp nập kẻ bán người mua.

Người dân chen nhau đi xe máy qua lối vào chợ đến nghẽn cả đường.

Nhiều người bán rong, bán rao đứng ở đường bán.

Phía trong chợ cóc ở khu Chợ Vinh, người dân vẫn tập trung đông đến chợ mà không tuân thủ việc giãn cách 2m giữa người với người.

Nhìn cảnh tượng chen chúc này giống như người dân đi chợ Tết.

Trên đường, một số người dân vẫn không chấp hành việc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Nhiều cửa hàng tại huyện Nam Đàn (Nghệ An) "nửa đóng nửa mở" trong những ngày cách ly xã hội.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: ttvn.toquoc.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP