Trong tỉnh

Ảnh: Hàng trăm phật tử và người dân xuống sông Lam phóng sinh 14 tấn cá

14 tấn gồm nhiều loại cá đã được Chùa Viên Quang cùng các phật tử, cơ quan chức năng và người dân làm lễ phóng sinh xuống dòng sông Lam.

Chiều 5/4, chùa Viên Quang (xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã cùng hàng trăm chư tăng, phật tử, người dân và cơ quan chức năng tổ chức lễ phóng sinh cá xuống dòng sông Lam.

Đây là lần thứ 2 chùa Viên Quang tổ chức lễ phóng sinh. Vị trí được chọn làm lễ phóng sinh cá là bến sông Lam gần đền Vua Mai (xã Nam Thanh, Nam Đàn).

Tham dự buổi lễ phóng sinh, ngoài Ban hộ tự chùa Viên Quang còn có lãnh đạo chính quyền địa phương, Lữ đoàn Công binh 414 và hàng trăm chư tăng, tăng ni, phật tử trong và ngoài địa phương tham dự.

Ông Nguyễn Tất Vinh - Trưởng Ban Hộ tự chùa Viên Quang cho biết, dịp lễ phóng sinh này được chùa đặt mua 14 tấn cá từ Trại cá giống Hải Sản Xuân Hòa gồm nhiều loại cá như trắm, trôi, mè.

Cá có nhiều loại, nhiều kích thước từ nhỏ đến to. Các con cá đều được tuyển chọn với sức khỏe tốt để đảm bảo phát triển khi về với thiên nhiên.

Trước khi diễn ra lễ phóng sinh, chùa Viên Quang đã tổ chức các nghi thức tâm linh: cúng thí thực, cầu siêu cho hương linh bị đuối nước, cầu an cho phật tử và nhân dân.

Để việc phóng sinh được diễn ra thuận lợi, cá đã được đóng sẵn vào từng bao tải.

Ngoài thả cá ở mép sông, Lữ đoàn Công binh 414 còn hỗ trợ thuyền, bè để đưa cá ra giữa sông Lam để phóng sinh.

Theo quan niệm của Phật giáo, phóng sinh là trực tiếp giải cứu sinh mạng cho chúng sinh. Tại buổi phóng sinh, đông đảo bà con phật tử cùng hướng về bến sông cầu nguyện.

Lễ phóng sinh của Đạo Phật còn có ý nghĩa huấn tập lòng từ bi yêu thương đối với chúng sinh, khơi gợi đạo đức hiếu sinh và góp phần bảo vệ môi trường, cân bằng sinh thái trong tự nhiên.

Lễ phóng sinh thu hút được sự tham gia đông đảo của người dân.

Tác giả: Ngọc Tú

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP