Giáo dục

Anh em sinh đôi cùng đạt trên 27 điểm khối A

Đạt 27,85 và 28,6 điểm khối A, anh em sinh đôi Đinh Hữu Hoàng và Đinh Hữu Hải có cơ hội trúng tuyển Đại học Bách khoa Hà Nội.

Hoàng học lớp 12C, còn Hải học lớp 12B trường THPT Thanh Chương 1, huyện Thanh Chương. Theo kết quả thi tốt nghiệp THPT công bố ngày 27/8, Hoàng được 9,6 điểm Toán, 9 Lý và 9,25 Hóa. Hải được 9,6 điểm Toán, Lý 9 và Hóa 10.

Hôm thi xong, Hải tự nhẩm tính được 28,1 điểm, trong đó Hóa 9,5. Kết quả thi đạt điểm 10 Hóa khiến em có chút bất ngờ. "Hai anh em thức đến 1h sáng 27/8 để xem điểm. Kết quả cao khiến cả hai ôm chầm nhau vui sướng, cả đêm đó lâng lâng khó ngủ. Tới sáng, hai anh em mới thông báo điểm thi cho bố mẹ", Hải kể.

Anh em Đinh Hữu Hoàng (phải) và Đinh Hữu Hải. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Hoàng và Hải sinh ra trong gia đình có 4 anh chị em. Bố mẹ làm nông nghiệp, phụ thêm buôn bán. Bậc tiểu học và THCS, Hoàng và em trai học chung một lớp, nhiều lần đạt học sinh giỏi môn Toán và Sinh cấp huyện. Vào THPT, hai em vào 2 lớp do xét tuyển điểm đầu vào. Cả hai chọn khối A để thuận tiện hỗ trợ nhau.

"Giáo viên khối A của mỗi lớp khác nhau và cách truyền thụ kiến thức cũng có những điểm khác. Do đó, hàng ngày sau mỗi buổi tới tường, chúng em chia sẻ cho nhau kiến thức mà mình tiếp thu được từ thầy cô", Hoàng nói.

Bộ đôi chia sẻ không có bí quyết đặc biệt gì trong học tập, quan trọng nhất là nắm chắc kiến thức sách giáo khoa, bài giảng trên lớp, sau đó đầu tư các bài tập nâng cao, luyện đề. Ngày thường, hai anh em học khuya, những tuần sắp thi thì động viên nhau học tới rạng sáng hôm sau.

"Có lúc buồn ngủ hoặc căng thẳng quá, chúng em lấy bộ cờ vua thi thố vài ván", Hải nói và cho biết do ngang cơ nhau nên rất nhiều ván hòa.

Với số điểm đạt được, cặp song sinh xét tuyển vào Đại học Bách khoa Hà Nội. Trong đó Hoàng xét tuyển vào ngành Kỹ thuật điều khiển tự động hóa; Hải vào Công nghệ thông tin.

Hai anh em Hoàng bên chiếc xe máy dùng để đi học 3 năm THPT. Ảnh: Nhân vật cung cấp.

Đang bán thịt lợn ở chợ, bà Nguyễn Thi Vinh, 49 tuổi, mẹ hai nam sinh chia sẻ hai ngày nay rất phấn khởi. "Gia đình luôn ủng hộ các con lựa chọn ngành nghề theo học, dù chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn", bà Vinh nói.

Ông Nguyễn Thế Trung, Hiệu phó trường THPT Thanh Chương 1, đánh giá hai anh em Đinh Hữu Hoàng điềm đạm, chăm học. Kết quả điểm thi phản ánh đúng năng lực học tập của các em.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, Nghệ An có 177 điểm 10. Môn nhiều điểm 10 nhất là Giáo dục công dân có 99 em; Hóa 22; Sử 17; Địa 12; Toán 12; Sinh 4. Một thí sinh đạt điểm 10 môn Lý là Phan Văn Đạt, cựu học sinh THPT Con Cuông. Toàn tỉnh có 27 em đạt 9,5 môn Văn.


Tác giả: Nguyễn Hải

Nguồn tin: Báo VnExpress

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP