Trong tỉnh

Án tử hình cho kẻ đang bị truy nã vẫn điều hành đường dây ma túy khủng

Nguyễn Văn Duận và đồng bọn thực hiện việc mua bán 3kg ma túy. Khi đồng bọn bị bắt thì Duận trốn vào miền Nam rồi tiếp tục điều hành đường dây ma túy lớn hơn.

Bị cáo Nguyễn Văn Duận

Ngày 7/9, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 5 bị cáo: Nguyễn Văn Duận (SN 1980), Phan Đình Hoàng (SN 1962), Nguyễn Thế Lâm (SN 1976), Trần Văn Tường (SN 1979), cùng trú xã Hạnh Lâm; bị cáo Lương Thị Thương (SN 1985) trú xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Hồ sơ vụ án thể hiện, biết Thương đang nợ nần, cần tiền nên khoảng đầu tháng 9/2019 Lâm đến nhà Duận mở lời: “Có cần người xách hàng thì có con Thương đây, cho hắn đi xách kiếm ít tiền”. Duận hứa khi nào có sẽ gọi.

Khoảng giữa tháng 9/2019, Duận vào TP Hồ Chí Minh thì một người đàn ông đến hỏi mua ma túy. Hai bên thỏa thuận 1 kg ma túy đá giá 270 triệu đồng, giao hàng ở Đồng Nai.

Vì trước đó, Duận từng gặp Hoàng và được người này cho biết có ma túy bán nên Duận đã liên hệ Hoàng. Hai bên thống nhất việc góp tiền để mỗi người mua 2 cân ma túy đá.

Chiều 7/10/2019, Hoàng gặp Tường (là anh em cọc chèo với nhau) nói cần người đi “lấy ma túy”. Tường đến gặp Lâm thuê đi lấy ma túy. Cùng ngày, Duận đưa cho Hoàng 10.000 USD để mua 2 kg ma túy đá. Hoàng và Tường mỗi người góp thêm 5.000 USD để tham gia phi vụ làm ăn này. Sau đó, Tường cầm 20.000 USD thuê Lâm mua 4 kg ma túy đá, tiền công 20 triệu đồng/kg.

Sáng 11/10/2019, Lâm đến rủ Thương cùng đi mua ma túy. Sau đó, cả hai đi vào rừng mua của 2 người Lào 2.993,97 gam ma túy với giá 15.000 USD. Tối cùng ngày khi Lâm và Thương đang đứng bắt xe khách để đưa ma túy vào Đồng Nai tiêu thụ thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Ngày 5/2/2020, Công an Nghệ An ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Văn Duận về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ngày 24/4/2020, Duận bị bắt khi đang lẫn trốn tại Đồng Nai.

Tại tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Duận khai vì hám lợi nên đã mua ma túy. Quá trình bị truy nã, Duận đã tham gia việc mua bán ma túy khác.

Hai bị cáo Thương, Lâm khai vì nợ nần nên đã đồng ý vận chuyển nhưng chưa hưởng lợi khoản tiền nào. Đối diện với án tử, bị cáo Hoàng, Duận xin một cơ hội sống.

Với số lượng ma túy đặc biệt lớn, HĐXX đã tuyên phạt Nguyên Văn Duận, Phan Đình Hoàng án tử hình; ba bị cáo Nguyễn Thế Lâm, Trần Văn Tường, Lương Thị Thương án chung thân cùng về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Cơ quan điều tra còn xác định, trong quá trình trốn nã, Nguyễn Văn Duận tiếp tục phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy với khối lượng 5 kg cùng với đồng phạm Nguyễn Văn Hào. Hiện cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án hình sự trên./.

Tác giả: Kim Long

Nguồn tin: Báo Pháp luật Việt Nam

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP