Thế giới

Ấn Độ: Xe buýt lao xuống kênh, ít nhất 29 người thiệt mạng

Ngày 8/7, truyền thông địa phương Ấn Độ đưa tin, một chiếc xe buýt chở khoảng 50 hành khách đi từ Lucknow đến Delhi bị lật tại đường cao tốc Lucknow-Agra ở Uttar Pradesh và rơi xuống kênh.

(Nguồn: Twitter).

Truyền thông địa phương trích dẫn nguồn tin từ Cơ quan dịch vụ khẩn cấp quốc gia Ấn Độ cho biết, có ít nhất 29 người thiệt mạng và một số người khác bị thương sau vụ việc. Hoạt động cứu hộ đã được triển khai tới hiện trường.

Theo tờ News18, tài xế xe buýt đã mất lái trước khi đâm vào lan can đường cao tốc và rơi xuống kênh.

Chính quyền khu vực đã chia buồn với gia đình các nạn nhân.

Nhà điều hành xe buýt khu vực đã tuyên bố sẽ bồi thường cho người thân của những người thiệt mạng trong vụ việc.

Theo nguồn tin từ cảnh sát địa phương, ít nhất 20 hành khách đã được cứu hộ an toàn ra khởi chiếc xe buýt bị lật, hoạt động cứu hộ vẫn đang được tiến hành.

Các dịch vụ khẩn cấp tại địa phương đã được triển khai để chăm sóc y tế cho những người bị thương.

Theo AP, Ấn Độ có những con đường nguy hiểm nhất thế giới, với khoảng 150.000 người thiệt mạng và 470.000 người bị thương mỗi năm. Hầu hết các vụ tai nạn xuất phát từ nguyên nhân lái xe liều lĩnh, đường được bảo trì kém và phương tiện cũ.

Tác giả: Hà Anh

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP