Thế giới

Án Độ đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo ở độ cao 50km

Ấn Độ đã đánh chặn thành công tên lửa đạn đạo ở độ cao 50km với hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo 2 tầng Prithvi.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, cuộc thử nghiệm đánh chặn tên lửa này diễn ra hôm 11-2 vừa qua ở Vịnh Bengal.


Tên lửa đánh chặn Prithvi đã bắn trúng mục tiêu ngoài tầng khí quyển ở độ cao trên 50km. Cả tên lửa đánh chặn Prithvi và tên lửa mục tiêu đã tham gia thành công trong cuộc thử nghiệm" - một quan chức của Tổ chức Nghiên cứu phát triển Quốc phòng cho biết.

Được biết, tên lửa mục tiêu giả làm một tên lửa đạn đạo của đối phương, phóng lên từ tàu chiến ở vịnh Bengal. Trong khi đó, tên lửa đánh chặn Prithvi phóng từ đảo Kalam.

Những thông tin chi tiết hơn về cuộc thử nghiệm này không được Bộ Quốc phòng Ấn Độ tiết lộ. "Với những thành tựu khoa học đáng chú ý này, Ấn Độ đã vượt qua cột mốc quan trọng xây dựng năng lực tổng thể của mình trong việc tăng cường an ninh, chống lại các mối đe dọa của tên lửa đạn đạo" - báo cáo của Bộ Quốc phòng nhận định.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đông

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP