Pháp luật

Án chung thân cho kẻ đâm chết bé gái 10 tuổi ở tiệm cầm đồ

Nguyễn Văn Việt (Thừa Thiên - Huế) đâm bé gái ở tiệm cầm đồ 2 nhát vào bụng khiến nạn nhân tử vong sau 5 ngày nhập viện.

Ngày 11/7, TAND tỉnh Thừa Thiên - Huế tuyên Nguyễn Văn Việt (35 tuổi, ở huyện Phú Vang) mức án chung thân về tội Giết người, Cướp tài sản.

Việt nhận án chúng thân về tội Giết người, Cướp tài sản. Ảnh: C.Đ.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h ngày 4/1, Việt vào tiệm cầm đồ của ông Nguyễn Đại Sơn để cầm cố chiếc vòng vàng. Thấy chỉ có bé gái 10 tuổi (con ông Sơn) ở nhà một mình nên Việt nảy sinh ý định cướp tài sản.

Việt ra sau bếp lấy con dao rồi quay trở lại tấn công bé gái. Sau đó, hung thủ cướp sợi dây chuyền vàng cùng một điện thoại di động.

Tiệm cầm đồ, nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: Q.T.

Sau khi gây án, Việt bỏ lại con dao, áo mưa và đôi dép ở hiện trường rồi lên xe máy bỏ trốn. Nạn nhân được người thân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.

Qua trích xuất camera tiệm cầm đồ, Công an huyện Phú Vang đã bắt giữ hung thủ.

Tại phiên tòa, Việt thừa nhận hành vi phạm pháp, mong nhận mức án nhẹ.

HĐXX nhận định hành vi của Việt là rất nguy hiểm cho xã hội nên đã tuyên bị cáo mức án tù chung thân.

Tác giả: Điền Quang

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP