Thể thao

AFF Cup 2018: Malaysia, đối thủ xứng tầm với tuyển Việt Nam

Tại AFF Cup 2018, tuyển Việt Nam nằm cùng bảng A với tuyển Malaysia, Lào, Myanmar và Campuchia. Đối thủ chính của chúng ta chính là Malaysia, chúng ta sẽ gặp họ vào ngày 16.11 trên sân Mỹ Đình.

Thực ra Lào, Myanmar và Campuchia cũng đã có những tiến bộ nhất định trong thời gian qua nhưng xét về lực lượng, Malaysia vẫn nhỉnh hơn và khó đá hơn. Không phải ngẫu nhiên mà Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đặt mục tiêu ít nhất phải vào bán kết AFF Cup, dù họ đang trẻ hóa đội hình.

Năm 2018, bóng đá nước này cũng thành công ở đấu trường giải U23 châu Á cùng ASIAD tại Indonesia mới đây, nhưng thành tích thì chưa bằng với các đội trẻ Việt Nam. Olympic Malaysia cũng đã tạo được dấu ấn tại ASIAD 18, khi họ đánh bại Olympic Hàn Quốc ở vòng bảng và chỉ thua sít sao Olympic Nhật Bản tại vòng 1/8.

Thay tướng trước trận

Bóng đá Malaysia không còn “2 in 1”, HLV Ong Kim Swee trở về với các đội trẻ để hướng đến mục tiêu dự Olympic 2020, đội tuyển quốc gia được giao lại cho tân HLV Tan Cheng Hoe. Tuy mới đảm nhận chức danh HLV trưởng đội tuyển quốc gia nhưng ông không phải là người xa lạ với đội tuyển.

Tan Chang Hoe từng làm trợ lý cho HLV K.Rajagopal từ 2004 đến 2013, và cùng đội tuyển Malaysia giành được những thành tích đáng chú ý như tấm huy chương vàng SEA Games 2009 và chức vô địch AFF Cup một năm sau đó. Ông tiếp tục làm trợ lý cho Nelo Vingada ở đội tuyển Malaysia, và chính thức làm HLV trưởng sau khi HLV Vingada từ chức.

Ông Tan đã có màn ra mắt khán giả nhà trên cương vị HLV bằng trận hòa 2-2 với Mông Cổ. Ở các trận đấu còn lại, đoàn quân của HLV Tan hủy diệt Bhutan với tỷ số 7-0 và lần lượt thắng 1-0 Fiji, 3-1 Campuchia trong trận đấu đầu tiên của HLV Keisuke Honda và 4-1 trước Sri Lanka.

Sumareh (trái) là cầu thủ nhập tịch đầu tiên được gọi lên ĐT Malaysia. Ảnh: FourFourTwo.

Đầu năm, FAM đã có ý định gọi các cầu thủ nhập tịch vào đội tuyển để tăng sức mạnh cạnh tranh ở các giải đấu khu vực lẫn châu lục. Ý định này được FAM đẩy mạnh từ sau kỳ World Cup tại Nga, khi chứng kiến tuyển Pháp có nhiều cầu thủ gốc châu Phi đăng quang ngôi vô địch.

Tuy nhiên, ý định này bị dư luận và chính Bộ trưởng Bộ thể thao là ông Syed Saddiq Abdul Rahman kịch liệt phản đối và cho rằng FAM đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình (đào tạo cầu thủ) nên mới có ý định gọi ngoại binh vào đội tuyển. Ông cho rằng trước giờ tuyển Malaysia trước đây chưa từng gọi cầu thủ nhập tịch nào, cớ gì vì thành tích lại phải thay đổi?

Tuy nhiên, mới đây FAM đã “bật đèn xanh” cho HLV Tan Cheng Hoe gọi cầu thủ gốc Gambia Mohamadou Sumareh vào đội tuyển. Mohamadou Sumareh, 27 tuổi, là trụ cột của CLB Pahang tại giải VĐQG Malaysia. Cầu thủ này vừa nhập tịch Malaysia hồi tháng 3 năm nay. Trước mắt, Mohamadou Sumareh sẽ thi đấu cho tuyển Malaysia hai trận giao hữu sắp tới chuẩn bị cho AFF Cup gặp Sri Lanka (ngày 12/10) và Kyrgyzstan (16/10).

6 tân binh, 9 tuyển thủ U23

Nếu đáp ứng được nhu cầu chuyên môn thì có đến 99% khả năng Mohamadou Sumareh sẽ dự AFF Cup vì tuyển Malaysia hiện rất cần một cầu thủ tấn công có tốc độ, kỹ thuật và khả năng săn bàn nhạy bén như cầu thủ này. Thực ra, trong đội hình Malaysia có 9 tuyển thủ nằm trong biên chế U23 Malaysia, đội bóng vừa thi đấu tốt ở ASIAD 2018 khi góp mặt tại vòng 1/8 môn bóng đá nam. Tuy nhiên họ không có mẫu trung phong đá càng lướt, làm tường như kiểu Anh Đức của Việt Nam và Sumareh là sự bổ sung cần thiết.

ĐT Malaysia là nhà vô địch AFF Suzuki Cup 2010. Ảnh: FourFourTwo.

Thực tế này đang cho thấy FAM tìm mọi cách để sàng lọc nhiều cầu thủ tốt nhất để chuẩn bị cho AFF Cup 2018. Mới đây, danh sách 24 cầu thủ Malaysia được triệu tập đã được công bố. Ngoài Sumareh, có thêm 5 cầu thủ nữa lần đầu tiên được gọi lên tuyển gồm Matthew Davies (CLB Pahang); thủ thành Haziq Nadzli, Syamer Kutty Abba (Johor Darul Ta'zim); Kenny Pallraj và Nor Hakim Hassan (Perak).

Tại AFF Cup 2018, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe nằm chung bảng A với các đối thủ như Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và có lịch thi đấu được cho là thuận lợi. Theo đó, ĐT Malaysia sẽ có trận ra quân gặp chính ĐT Campuchia vào ngày 8/11, sau đó lần lượt sẽ là ĐT Lào, ĐT Việt Nam và ĐT Myanmar theo cấp độ khó dần.

Chúng ta hy vọng “biết người, biết ta”, với lợi thế sân nhà, ông Park sẽ có đấu pháp hợp lý để dành chiến thắng trước người đồng nghiệp HLV Tan Cheng Hoe./.

Tác giả: An Thanh

Nguồn tin: Báo Nghệ An

  Từ khóa: AFF Cup 2018 ,Malaysia

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP