Thể thao

AFC công nhận ĐT Việt Nam là “vua” ở Đông Nam Á

Trong phần giới thiệu các đội bóng tham dự VCK Asian Cup 2023, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã khẳng định ĐT Việt Nam chính là đội bóng mạnh nhất ở khu vực Đông Nam Á.

VCK Asian Cup 2023 đã xác định được 24 đội bóng góp mặt, trong đó Đông Nam Á có đến 4 đại diện tham dự, bao gồm: ĐT Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Khác với 3 đội bóng còn lại, thầy trò HLV Park Hang Seo vào vòng chung kết của giải đấu lớn nhất châu lục theo dạng “tuyển thẳng”. Bởi lẽ ĐT Việt Nam đã lọt vào vòng loại 3 World Cup 2022 nên theo quy định sẽ được “miễn” thi đấu vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023.

ĐT Việt Nam góp mặt ở VCK Asian Cup 2023 mà không phải thi đấu vòng loại

Với tư cách là 1/12 đội bóng mạnh nhất châu lục góp mặt ở VCK Asian Cup 2023, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã có những lời khen dành cho ĐT Việt Nam. Trong phần giới thiệu các đội bóng tham dự VCK Asian Cup 2023, cơ quan lớn nhất của bóng đá châu lục đã thừa nhận đoàn quân áo đỏ chính là là lá cờ đầu của khu vực Đông Nam Á ở Asian Cup 2023.

“ĐT Việt Nam là đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á góp mặt ở vòng chung kết Asian Cup 2023 với tư cách là đội lọt vào vòng loại thứ 3 World Cup 2022 trước đó. Đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ hướng đến mục tiêu tiếp tục giữ vững ngôi vị số một Đông Nam Á và trở thành thế lực hàng đầu của bóng đá châu lục”, AFC viết.

Với việc góp mặt ở VCK Asian Cup 2023, đây là lần thứ 5 “những chiến binh sao vàng” góp mặt tại giải bóng đá hàng đầu châu lục. Xếp trên là Thái Lan với tổng cộng 8 lần dự giải. Indonesia cũng 5 lần giành quyền tham dự VCK Asian Cup, trong khi đó Malaysia có 4 lần.

ĐT Việt Nam là lá cờ đầu của Đông Nam Á ở Asian Cup 2023

Tuy nhiên nếu tính riêng từ mùa giải 2004 (kể từ khi giải đấu chính thức chuyển từ 12 đội sang 16 đội và giờ đây là 24 đội) thì ĐT Việt Nam đang có thành tích dẫn đầu ở khu vực Đông Nam Á. Cụ thể, chúng ta đã có 2 lần lọt vào Tứ kết vào các năm 2007 và ở Asian Cup gần nhất vào năm 2019.

Trong khi đó Thái Lan chỉ lọt vào vòng 1/8 tại Asian Cup 2019, còn Malaysia chỉ có 1 lần tham dự VCK Asian Cup vào năm 2007 và bị loại từ vòng bảng. Với Indonesia, họ có 2 lần dự giải châu lục trong 18 năm qua (2004, 2007) nhưng cũng đều không qua được vòng bảng.

Tác giả: Phong Trần

Nguồn tin: bongda365.top

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP