Xe

Giá ô tô Ấn Độ nhập về Việt Nam chỉ khoảng 84 triệu đồng/chiếc

Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, hết tháng 1/2017, Việt Nam nhập 1.000 xe ô tô từ Ấn Độ với giá 3,7 triệu USD.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, hết tháng 1/2017 cả nước nhập hơn 7.300 xe ô tô, tăng hơn 1.500 chiếc so với cùng kỳ năm 2016 (5.800 chiếc) với tổng kim ngạch là 152 triệu USD (tăng 5 triệu USD so với cùng kỳ năm 2015).
Ảnh minh họa

Mức giá trung bình của xe nhập về tháng 1/2017 ở mức khoảng 20.800 USD/chiếc (chưa gồm thuế), trong khi đó, xe nhập tháng 1/2016 là 25.300 USD/chiếc. Như vậy, mỗi xe ô tô nhập về tháng 1 đã giảm 4.500 USD so với năm ngoái.

Trong số đó, những xe cỡ nhỏ dưới 9 chỗ nhập từ khu vực ASEAN chiếm lĩnh phần lớn với 3.408 chiếc, chiếm 62,8% lượng xe ôtô dưới 9 chỗ ngồi nhập khẩu của cả nước. Tiếp đến là Ấn Độ vưới 1.000 xe.

Điều đáng nói ở đây là, dù mức thuế nhập khẩu ô tô từ khu vực ASEAN chỉ là 30%, thấp hơn 40% so với xe nhập từ Ấn Độ (70%) nhưng giá nhập xe của Ấn Độ về Việt Nam vẫn không có đối thủ.

Trong khi xe nhập từ Indonesia có 1.800 chiếc, giá trị nhập 35 triệu USD, giá xe trung bình khoảng 440 triệu đồng/chiếc (chưa bao gồm thuế), xe Thái Lan khoảng 407 triệu đồng/chiếc thì xe Ấn Độ vào Việt Nam chỉ là 3,7 triệu USD/1.000 xe, tương đương 84 triệu đồng/chiếc (chưa bao gồm thuế).

Như vậy, thời điểm hiện tại, xe Ấn Độ tiếp tục là dòng xe rẻ nhất khi nhập về Việt Nam, chỉ bằng 1/5 giá xe từ hai thị trường lớn là Indonexia và Thái Lan.

o to an do 1
Lượng xe nhập từ các thị trường trong tháng 1/2017 (Nguồn: Tổng cục Hải quan)
o to an do 2
Nguồn: Hiệp hội các nhà sản xuất xe ô tô VAMA

Tác giả bài viết: Pha Lê

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP