Xã hội

Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo làm rõ vụ 'Dự án bến xe chậm tiến độ'

Ban Tuyên giáo tỉnh Ủy Nghệ An vừa có công văn chỉ đạo làm rõ sự, xử lý việc báo nêu Dự án bến xe Vinh chậm tiến độ.

ben xe phia bac VEGT jpg ashx
Bến xe phía Bắc sau 5 năm thực hiện chỉ xây bờ bao xung quang và bãi đất cỏ mọc.


Trước đó, Báo PLVN đã đăng tải bài viết “Hàng chục ngàn m2 dự án bến xe “bỏ hoang” để cỏ mọc” phản ánh về tình trạng chậm tiến độ của Dự án xây dựng bến xe phía Bắc tại xã Nghi Kim (TP.Vinh) và Bến xe phía Nam tại xã Hưng Lợi (TP.Vinh) sau 5 năm triển khai xây dựng.

Dự án do Cty CP Bến xe Vinh với tổng mức đầu tư hơn 273 tỷ đồng, triển khai từ năm 2012, dự kiến đưa vào khai thác trước ngày 30/4/2014. Với diện tích sử dụng 45.584 m2, hứa hẹn sẽ giúp giảm thiểu lưu lượng xe vào thành phố, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giảm tai nạn giao thông…



Tuy nhiên Dự án đã triển khai nhiều năm nay nhưng vẫn là bãi đất hoang, điều này khiến nhân dân vô cùng búc xúc khi đất nông nghiệp bị thu hồi mà bỏ hoang gây lãng phí. Theo ông ông Nguyễn Viết Hùng, Trưởng phòng Quản lý vận tải Sở GTVT Nghệ An, UBND tỉnh vừa có cuộc họp vào cuối năm 2016 yêu cầu chủ đầu tư tiến hành xây dựng, đưa vào hoạt động ngay trong quý 4 của năm 2017.

Ngày 12/1/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có công văn số 421C về việc xử lý vụ việc báo phản ánh. Công văn nêu: Ban Tuyên giáo tỉnh ủy chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ sự việc, nếu đúng như báo nêu thì kịp thời có giải pháp khắc phục, xử lý. Báo cáo kết quả gửi Thường trực Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) và trả lời báo trước ngày 15/2/2017.

Sáng 13/1, ông Nguyễn Văn Kiêm, Chủ tịch UBND xã Nghi Kim cho biết, trước đó xã nhận được thông báo của Công ty CP Bến xe Vinh về việc sẽ triển khai xây dựng bến xe trước ngày 10/1/2017, tuy nhiên đến nay vẫn chưa thấy nhà đầu tư thực hiện.

Tác giả bài viết: Ngô Toàn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP