Xã hội

Thành phố Vinh: Tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 giảm còn 0,63%

Theo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, cuối năm 2015 tỷ lệ hộ nghèo thành phố là 0,75% và kế hoạch năm 2016 giảm xuống 0,72%.

Cấp Ủy đảng, Chính quyền, MTTQ và Đoàn thể từ thành phố đến phường, xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và có nhiều giải pháp phát triển kinh tế, giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.. nhờ vậy, năm 2016 thành phố Vinh có 148 hộ thoát nghèo đưa tổng số hộ nghèo xuống còn 470 hộ với 1.278 nhân khẩu tỷ lệ là 0,63%. Xã Nghi Đức là đơn vị có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất 2,58%, phường Lê Mao là đơn vị duy nhất hiện nay không còn hộ nghèo.

Tác giả bài viết: Nguyễn Đình Cát

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP