Xã hội

Thanh Chương: Huy động toàn dân bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Hôm nay (25/7), UBND huyện Thanh Chương, Nghệ An đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới".


images1305190 Thanh chuong hn bg
Toàn cảnh hội nghị


Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” và các văn bản, hướng dẫn, phân công nhiệm vụ của thành viên ban chỉ đạo huyện Thanh Chương.

Là huyện biên giới có trên 51 km đường biên, trải dài trên địa bàn 4 xã biên giới. Việc triển khai, thực hiện có hiệu quả chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Thanh Chương, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chủ quyền an ninh biên giới quốc gia đến tận mọi người dân trên địa bàn, qua đó góp phần nâng cao nhận thức cho người dân, các xã biên giới, chủ động phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng, phát động phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, gắn với các phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Đồng thời chỉ đạo, tổ chức toàn dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm, các hoạt động xâm phạm an ninh biên giới quốc gia; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, tuyên truyền nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các lực lượng và toàn dân, tạo ra phong trào sâu rộng đối với quần chúng nhân dân; góp phần giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, ngăn chặn đẩy lùi các hoạt động xâm phạm chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn huyện.

Tác giả bài viết: Hải Thượng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP