Xã hội

Rốn lũ gian nan vì… thiếu nước

Mặc dù được xem là vùng rốn lũ của huyện Nghi Lộc, nhưng hàng chục năm nay, hơn 100 một hộ dân tại Làng Mỹ Hòa nay là xóm 9 xã Nghi Mỹ huyện Nghi Lộc luôn phải sống trong tình cảnh thiếu nước sinh hoạt, nhất là vào mùa nắng hạn. Chính quyền địa phương và người dân đã có nhiều nỗ lực, nhưng việc đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho con người tại đây đến nay vẫn là bài toán chưa có lời giải.

Mua nước sạch với giá 130.000 đồng/ khối.

Gần 30 năm nay, gia đình ông Võ Văn Lý ở xóm 9 xã Nghi Mỹ - huyện Nghi Lộc luôn sống trong tình trạng thiếu nước sinh hoạt. Cách đây 2 năm, để chủ động hơn về nguồn nước, gia đình ông đã đầu tư xây bể đựng nước mưa với khối lượng lớn để trữ nước. Do lượng mưa ít, nên bể đựng nước vẫn không phát huy tác dụng. Mỗi ngày, gia đình ông chỉ tận dụng chắt lọc được 10 lít nước cho sinh hoạt, việc tắm giặt chỉ tận dụng nước ao hồ, kênh rạch.

images1298696 2016 06 27 095212
images1298697 chat nuoc
Ông Võ Văn Lý phải lọc được ít nhất 10 lít nước cho sinh hoạt mỗi ngày

Làng Mỹ Hòa được ví như vùng ao chua nước mặn... Để có nước sinh hoạt, người dân thậm chí đã khoan giếng có độ sâu 40m, nhưng nước hầu như bị nhiễm mặn nặng. Nước sinh hoạt đều phải chờ vào nước mưa.
images1298699 2016 06 27 095343
Người dân phải mua nước sạch với giá 130.000 đồng/ khối.

Khan hiếm nước sinh hoạt, dịch vụ cung cấp nước đã xuất hiện tại địa phương... Tuy nhiên, do nhu cầu lớn nên giá nước bán tận hộ khá cao, từ 120 đến 130 ngàn đồng/ m3. Như vậy, một năm, hộ dùng ít nhất cũng phải hết 1,5 triệu đồng tiền nước phục vụ ăn, uống. Hộ nhiều thì phải tốn số tiền gấp đôi.
images1298698 2016 06 27 095425
Bệnh nhân đến từ làng Mỹ Hoà chủ yếu mắc các bệnh về da, đau mắt, tiêu hóa

Trạm y tế xã Nghi Mỹ mỗi tháng tiếp nhận trên 300 lượt người đến khám và điều trị, trong đó bệnh nhân đến từ làng Mỹ Hòa chiếm 20%. Các bệnh nhân ở đây phần lớn mắc các bệnh về da, đau mắt, bệnh về đường tiêu hóa. Ngoài ra, có một số loại bệnh nằm ngoài tầm kiểm soát của đơn vị. Nhân dân và chính quyền địa phương Quỳnh Mỹ hiện vẫn chưa có một giải pháp có tính khả thi về nguồn nước.

Gần 4.000 hộ dân sống trong vùng có nước bị nhiễm mặn nặng.

Ngoài 120 hộ của làng Mỹ Hòa thì đến thời điểm này trên địa bàn huyện Nghi Lộc có gần 9.000 hộ dân đang đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, trong đó có trên 4.000 hộ dân sống trong vùng bị nhiễm mặn nặng - Ông Nguyễn Đức Thọ - Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Lộc cho biết.

images1298700 2016 06 27 095547
Gần 4.000 hộ dân ở Nghi Lộc sống trong vùng bị nhiễm mặn nặng

Người dân làng Mỹ Hòa, xã Nghi Mỹ - vùng rốn lũ nói riêng và hàng ngàn hộ dân trên địa bàn huyện Nghi Lộc nói chung đang rất mong có những dự án, chương trình nước sạch để cải thiện được cuộc sống, bởi một khi không có nước sinh hoạt đảm bảo thì người dân sẽ vẫn phải đối mặt với nhiều nguy cơ, nhất là về các loại bệnh lây nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống.

Tác giả bài viết: Thu Vinh - Hồng Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP