Xã hội

Quế Phong: Phát động đợt cao điểm ra quân làm thủy lơi và xây dựng nông thôn mới

Sáng 14/12/2016 huyện Quế Phong phát động đợt cao điểm đợt ra quân làm thủy lợi, giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới và chống ngập úng ở huyện Quế Phong. Tới dự buổi lễ có Đồng chí Trương Minh Cương, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đ/c Lê Văn Giáp, PBT Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Cùng dự còn có các đồng chí PCT, Trưởng các phòng, ban ngành cấp huyện. các đơn vị và các xã thị trấn, cùng trường học trên địa bàn trung tâm huyện Quế Phong.

Quế Phong huy động gần 5000 lượt người tham gia làm thủy lợi, giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường

Quế Phong là huyện miền núi hàng năm thường bị thiên tai như lũ lụt, lũ quét làm hỏng nhiều tuyến giao thông nông thôn, giao thông thủy lợi, đòi hỏi hàng năm các cấp phát động phong trào, nhằm huy động lực lượng lao động toàn dân cùng chung tay lao động khắc phục hậu quả. Đồng thời tiết kiệm nguồn ngân sách dầu tư của nhà nước trong việc sửa chữa các tuyến đường bị hư hỏng.

Đợt Cao điểm sẽ thực hiện từ ngày hôm nay 14/12 đến hết ngày 31/12/2016. Theo đó huyện Quế Phong sẽ huy động 5000 lượt người tiến hành tu sửa các tuyến mương, tuyến đường, đắp bên tông ở tất cả 14 xã thị trấn tiết kiệm được ngân sách nhà nước gần 3 tỷ đồng.

Tác giả bài viết: Vân Thanh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP