Xã hội

Quận 1 cho phá tường lấn vỉa hè của văn phòng Bộ Công thương

Sáng 23/2, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, chỉ đạo phá bức tường cao 3 m, chiếm vỉa hè trước cơ quan đại diện phía nam của Bộ Công thương và cho kéo xe biển xanh.

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, cùng CSGT, trật tự đô thị… tiếp tục tiến hành kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm vỉa hè trên địa bàn quận sáng nay 23/2. Sau khi khảo sát, thấy bức tường cao 3 m, thuộc văn phòng Bộ Công thương phía nam trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, xây chiếm vỉa hè, ông Hải cho người tháo dỡ.
Đại diện người trong tòa nhà ra giải thích nhưng ông Hải cương quyết: "Anh đi vào đi, không cần nói nhiều. Bức tường này chắn lối đi, không đập bỏ bây giờ nó sập đè người đi bộ, anh có chịu trách nhiệm không?".
Sau vài phút bức tường bị đập bỏ.
Công nhân gấp rút phá dỡ bức tường, trả lại vỉa hè cho người đi bộ
Chiếc xe đậu sai nơi quy định trước văn phòng của Bộ Công thương bị lập biên bản xử lý.
Trước đó, ông Hải cũng cho người xử lý xe biển số xanh 80M - 003.62 đậu chiếm vỉa hè trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1.
Sau 10 phút không thấy người có trách nhiệm với chiếc xe biển xanh hiện diện, ông Hải cho kéo ôtô về nơi giữ phương tiện vi phạm.
Khi đến đường Võ Văn Kiệt, ông Hải phát hiện 10 ôtô đậu sai nơi quy định trước Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM.
Ông Hải cho người tiến hành lập biên bản 10 xe vi phạm ngay lập tức.
Những chiếc xe đậu sai nơi quy định, chiếm lòng đường trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa bị xử phạt.
CSGT đang tiến hành lập biên bản xử phạt người điều khiển phương tiện đậu xe lấn chiếm vỉa hè.
CSGT xử lý xe đậu sai nơi quy định trước Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ trên đường Mạc Đỉnh Chi.
Lực lượng trật tự đô thị cũng tịch thu những phương tiện bán hàng rong.
Người dân cố nài nỉ lực lượng chức năng trả lại các mặt hàng bị thu giữ.
Chiếc xe 4 chỗ đậu sai quy định bị kéo về nơi xử lý vi phạm.

Tác giả bài viết: Tùng Tin - Lê Trai

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP