Xã hội

PTT Vương Đình Huệ dâng hương tưởng niệm đồng chí Phan Đăng Lưu

Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu đã dâng hương tại Nhà lưu niệm đồng chí Phan Đăng Lưu, huyện Yên Thành (Nghệ An).

a1

Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017), và hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày sinh nhà cách mạng tiền bối Phan Đăng Lưu (5/5/1902 -5/52017), hôm nay (30/4), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng đoàn đại biểu đã về dâng hương tại Nhà lưu niệm đồng chí Phan Đăng Lưu, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An).
a2

Cùng dự có: ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Ban Chấp Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Đường - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.
a3

Đoàn đại biểu đã tới Quảng trường và Tượng đài đồng chí Phan Đăng Lưu tại thị trấn Yên Thành đặt vòng hoa tưởng niệm và trồng cây lưu niệm.
a4

Đồng chí Phan Đăng Lưu, sinh ngày 5/5/1902, tại xã Tràng Thành (nay là Hoa Thành), huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, là một nhà hoạt động cách mạng nổi tiếng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (1937); Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng (1938).
a5

Ông là con trai cả của cụ Phan Đăng Dư, một nhà nho yêu nước, và cụ bà Trần Thị Liễu, con gái cụ cử (cử nhân) Trần Danh Tiêu. Theo nhiều tài liệu, ông là hậu duệ đời thứ 15 của Mạc Mậu Giang, một hoàng tử nhà Mạc. (Trong ảnh: Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài)
a6

Thuở nhỏ, đồng chí Phan Đăng Lưu có tiếng học giỏi thông minh, khi mới 16 tuổi, ông đã tham dự kỳ thi Hương, dù phải khai tăng thêm 2 tuổi để được đi thi (1918).
a6

Đồng chí Phan Đăng Lưu đã có nhiều công lao, cống hiến, cùng tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng đưa sự nghiệp cách mạng vượt qua giai đoạn khó khăn, đặc biệt là thời kỳ 1936-1940.
a8

Đồng chí Phan Đăng Lưu bị thực dân Pháp kết án tử hình vào ngày 26/8/1941 tại Hóc Môn - Gia Định.
a9

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dâng hương tại bàn thờ đồng chí Phan Đăng Lưu.
a10

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ viết cảm tưởng tại Nhà lưu niệm đồng chí Phan Đăng Lưu
a11
a12

Phút mặc niệm đồng chí Phan Đăng Lưu
a13

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tới xóm Phan Đăng Lưu, xã Hoa Thành thăm và tặng quà ông Phan Đăng Thành (94 tuổi), cán bộ tiền khởi nghĩa, nguyên Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân khu 4; ông Nguyễn Công Thế (87 tuổi) thương binh 1/4 và Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lý.
a14

Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ hỏi thăm sức khỏe ông Nguyễn Công Thế.
a15

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe, mãi là tấm gương sáng để con cháu noi theo. (Trong ảnh: Phó Thủ tướng tặng quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lý).
a16

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Tổng giám đốc VOV Nguyễn Thế Kỷ và đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm với gia đình mẹ Nguyễn Thị Lý có 2 người con đã hy sinh cho Tổ quốc.

Tác giả bài viết: Thu Thủy - Hồng Minh

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP