Xã hội

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại tiếp xúc cử tri tại Nghĩa Đàn

Thực hiện chương trình tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khoá XVII, sáng 19/11, các đại biểu HĐND tỉnh: Lê Xuân Đại - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó chủ tịch UBND tỉnh; Phan Thị Hoan - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; Lê Thị Vinh - Chủ tịch LĐLĐ huyện Nghĩa Đàn tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Hưng, Nghĩa Lâm huyện Nghĩa Đàn.


Toàn cảnh tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn

Tại buổi tiếp xúc, thay mặt đoàn đại biểu HĐND tỉnh, đồng chí Phan Thị Hoan, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã thông tin đến cử tri tình hình kinh tế - xã hội năm 2016 và dự kiến nội dung, chương trình, thời gian kỳ họp thứ ba, HĐND tỉnh khoá XVII. Kỳ họp dự kiến diễn ra từ ngày 14 - 16/12 và sẽ xem xét 22 báo cáo và thông qua 34 Nghị quyết.

Trên tinh thần cởi mở, dân chủ, đông đảo cư tri xã Nghĩa Hưng đã có 18 ý kiến, kiến nghị lên HĐND các cấp một số vấn đề như: xem xét hỗ trợ kinh phí tu sửa nâng cấp nghĩa trang liệt sỹ vì công trình xây dựng từ những năm 80; giải quyết những tồn đọng liên quan đến chế độ cho thương binh, bệnh binh.


Cử tri nêu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc

Còn cử tri xã Nghĩa Lâm đề xuất một số vấn đề như: cần di dời các hộ dân ở khu vực Đông Lâm và Tân Lâm về khu vực tái định cư; tình trạng ô nhiễm môi trường, nguồn nước từ do các trang trại chăn nuôi bò sữa của Tập đoàn TH; đề xuất xây dựng trạm bơm phục vụ tưới tiêu cho 100 ha đất sản xuất nông nghiệp…

Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại trả lời một số vấn đề và kiến nghị của cử tri.

Tiếp thu các ý kiến của cử tri, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lê Xuân Đại đã giải trình một số vấn đề trong thẩm quyền; một số nội dung khác sẽ được tổng hợp trình lên kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh sắp tới./.

Tác giả bài viết: Thu Hiền – Minh Thái

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP