Xã hội

Ông Nguyễn Như Khôi tiếp xúc cử tri tại xã Sơn Hải ( Quỳnh Lưu)

Sáng ngày 23/11, tại xã Sơn Hải, ông Nguyễn Như Khôi, đại biểu HĐND tỉnh - Giám đốc Đài PT - TH Nghệ An và các vị đại biểu HĐND huyện gồm các ông: Hồ Ngọc Dũng - UV BTV HU - PCT UBND huyện, Tô Văn Thắng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Cao Xuân Diệp - Bí thư Đảng ủy xã Sơn Hải đã có buổi tiếp xúc với cử tri 3 xã Sơn Hải, An Hòa, Quỳnh Thọ. Tham dự hội nghị có đồng chí Nguyễn văn Phú- Chánh thanh tra huyện, đại diện các ban ngành cấp huyện.

Tại buổi tiếp xúc, cử tri 3 xã được nghe đại biểu HĐND tỉnh, đại biểu HĐND huyện báo cáo dự kiến nội dung, chương trình và thời gian tổ chức kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh, HĐND huyện; báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội quốc phòng - an ninh năm 2016, nhiệm vụ giải pháp năm 2017; thông báo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 2 HĐND tỉnh khóa XVII, HĐND huyện khóa XIX.
2
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri

1
Ông Nguyễn Như Khôi- Giám đốc Đài PT - TH tỉnh báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế- xã hội- quốc phòng an ninh năm 2016



Qua nghe các báo cáo do các vị ĐB HĐND tỉnh, huyện trình bày tại hội nghị, cử tri 3 xã đều vui mừng, phấn khởi với kết quả mà tỉnh, huyện đạt được năm 2016. Tại buổi tiếp xúc, cử tri 3 xã Sơn Hải, An Hòa, Quỳnh Thọ đã có nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị tới các vị đại biểu HĐND tỉnh, huyện như: Cần có chế độ cao hơn cho công an xã; dòng nước chảy từ thôn 4 đến thôn 10 xã Sơn Hải do 2 bên lấn chiếm đã thu hẹp dòng chảy, gây tắc nghẽn ảnh ưởng đến nước sinh hoạt của người dân; nước sạch của 3 xã thiếu trầm trọng, đường ống bị hư hỏng nhiều, đề nghị cần có biện pháp để nhân dân có nước sạch; cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy nước xã Quỳnh Thọ để nhân dân có nước dùng; quá trình nạo vét Lạch Thơi chưa đúng, nên nạo vét bên ngoài lạch để thuyền to máy lớn có thể vào được bến, tạo điều kiện cho bà con sản xuất; Sơn Hải đang tiến hành xây dựng đô thị loại 5, nhưng các công trình đang yếu và thiếu, cấp trên cần có chính sách hỗ trợ cho xã xây dựng công trình giao thông, trường học; Kênh nhà Lê tiến độ xây dựng chậm và chất lượng kém ảnh hưởng đến việc đi lại, sản xuất của dân, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thi công;

3
Ông Nguyễn Văn Chiến- cử tri thôn 10 xã Sơn hải đề nghị cần nạo vét phía ngoài cảnh Lạch thơi đảm bảo cho tàu thuyền neo bến và k ảnh hưởng đến sản xuất của bà con

Đường dây điện của các xã đã xuống cấp nghiêm trọng, yêu cầu ngành điện có biện pháp để nâng cấp đảm bảo an toàn và có điện mạnh cho sinh hoạt và sản xuất của người dân; cuối kênh N24, N26 của xã An Hòa rác thải rất bẩn, gây ách tắc và vệ sinh môi trường, cần có biện pháp xử lý kịp thời; đoạn đường 537B qua đoạn dân cư xã An Hòa xuống cấp, mưa xuống gây ngập úng, đề nghị cấp trên nâng cấp đoạn đường này; hiện nay thực phẩm bẩn đang là vấn đề rất nghiêm trọng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân, cấp trên cần quan tâm hơn trong công tác kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm
4
Ông Hồ Ngọc Dũng - UB BTV HU - PCT UBND huyện giải trình một số nội dung thuộc thẩm quyền

Sau khi nghe cử tri nêu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của mình, các vị đại biểu HĐND tỉnh, huyện đã tiếp thu, trả lời những nội dung thuộc thẩm quyền và hứa sẽ chuyển tải những kiến nghị, đề xuất này lên kỳ họp sắp tới.

Tác giả bài viết: Bích Thuận(Đài TH Quỳnh Lưu)

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP