Xã hội

Những chuyển biến mới trên quê hương cách mạng

Xã Võ Liệt, huyện Thanh Chương được coi là nơi khởi nguồn của cao trào cách mạng 1930 - 1931. Phát huy truyền thống, Đảng bộ và nhân dân nơi đây đang tranh thủ những điều kiện thuận lợi, tập trung sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo được chuyển biến tốt trên các lĩnh vực xứng danh là quê hương cách mạng.

Cách đây 86 năm vào đêm 31/8. rạng ngày 1/9/1930, dưới sự lãnh đạo của đảng hơn 2 vạn nông dân Thanh Chương từ 5 tổng đã vùng lên kéo về huyện đường đóng tại Rộ ( Võ Liêt) biểu tình đòi giảm sưu thuế. Trước sự đàn áp của kẻ thù quần chúng nhân dân đã dùng “ gan vàng” đối chọi với đạn sắt, đốt phá huyện đường khiến tri huyện và nha lại phải bỏ chạy. Sau đó Đảng bộ huyện đã lãnh đạo việc tổ chức thành lậpchính quyền. “Cuộc biểu tình chưa từng thấy ở An Nam bao giờ” (Nguyễn Ái Quốc) này đã được đánh giá là đỉnh cao nhất của Xô viết Nghệ Tĩnh vì là nơi đầu tiên và duy nhất trên phạm vi cả nước đã đánh đổ được chính quyền thực dân phong kiến thành lập chính quyền Xô viết công nông.

Ông Phan Tố Đức - lão thành cách mạng, 99 tuổi đời, 77 năm tuổi đảng hiện cư trú tại Thôn Kim Tiến xã Võ Liệt luôn động viên cán bộ, nhân dân Võ Liệt phát huy truyền thống để đi lên


Phát huy truyền thống cách mạng anh hùng, trong suốt những thập kỷ qua Võ Liệt luôn là mảnh đất năng động, sáng tạo, có nhiều đóng góp. Đặc biệt là nhờ những thuận lợi về hệ thống giao giống khi Cầu Rộ và Đường Hồ Chí Minh về quê Bác đi qua địa bàn được hoàn thành đưa vào sử dụng cán bộ và nhân dân đã có nhiều bứt phá vươn lên. Trong đó đáng chú ý nhất là các kết quả về phát triển kinh tế. Trong sản xuất nông nghiệp, tổng sản lượng lương thực cây có hạt dự ước năm 2016 là 5. 400 tấn, tăng 103 tấn so với cùng kỳ; cây chè có 94,2 ha, sản lượng ước đạt 950 tấn; tổng đàn trâu, bò hiện có 2.000 con, đàn lợn 6.500 con, đàn gia cầm 58 000 con. Đã cơ bản hoàn thành việc lăn đổi ruộng đất, tiếp tục phát triển các mô hình nuôi cá hồ đập, cá vụ đông, chuyển số diện tích ruộng thấp trũng, sản xuất hiệu quả thấp cải tạo để nuôi thủy sản, góp phần nâng cao thu nhập trên đơn vị diện tích. Kinh tế VAC và trang trại, gia trại phát triển.

Hoạt động công nghiệp - xây dựng cơ bản tiếp tục tăng trưởng, phát triển đa dạng và phong phú. Trên địa bàn hiện có 5 cơ sở sản xuất gạch không nung, công suất hàng chục vạn viên/năm; 1 bến cát phục vụ vật liệu xây dựng; 2 xưởng cơ khí sửa chữa máy móc sản xuất nông - lâm nghiệp; 1 xưởng chế biến tôn các loại; 20 xe ô tô tải các loại; 15 xe taxi; 70 máy cày đa chức năng; có trên 20 cơ sở mộc dân dụng; 8 cơ sở sửa chữa điện dân dụng, 11 cơ sở sửa chữa xe máy; 29 hộ làm nghề xay xát, đập bột; 30 cơ sở chế biến bún bánh, các ngành nghề trên đã tạo cho hàng trăm lao động có việc làm và thu nhập ổn định… xuất hiện nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi.

Người dân thôn Tân Hà- Võ liệt đang xây dựng đường NTM


Đến hết năn 2015, địa phương đã huy động nhiều nguồn lực xây dựng được 27 công trình lớn nhỏ với tổng kinh phí 40 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp 7,4 tỷ đồng, ngân sách các cấp 30 tỷ đồng, ngân sách xã 2,6 tỷ đồng); làm mới 1.52 km đường nhựa và bê tông loại A cùng 1,2 km kênh mương, 2 cầu các loại; xây dựng, nâng cấp các công trình văn hóa như: Đình Võ Liệt, đền Bạch Mã, nhà thờ Phan Sỹ Thục, bờ rào, khuôn viên trạm y tế, trường THCS, Trường THVL1; xây dựng mới 3 trạm biến áp đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân, có 100% số hộ dân dùng điện...Cùng với đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, y tế, DS/KHHGĐ có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân ngày càng được nâng cao.

Từ sau Đại hội nhiệm kỳ mới, Đảng ủy cũng đã xây dựng chương trình trọng tâm, các chương trình thực hiện nghị quyết của cấp trên, ban hành các nghị quyết chuyên đề; phân công từng đồng chí trong cấp ủy phụ trách các chương trình, kế hoạch của cấp ủy, có lộ trình và thời gian cụ thể. Hệ thống chính trị được củng cố và phát triển, năng lực lãnh đạo, quản lý có nhiều chuyển biến tích cực, đội ngũ cán bộ trưởng thành trong cơ chế mới.

Cánh đồng Võ Liệt rộng và đẹp luôn cho năng suất cao nhờ được người dân đầu tư thâm canh


Dẫu đã đạt được nhiều kết quả nhưng trước yêu cầu đổi mới hãy còn nhiều việc phải làm, nhất là đầu tư xây dựng NTM. Bởi sau 5 năm thực hiện đến nay Võ Liệt mới đạt được 13/19 tiêu chí. Để phấn đấu sớm về đích NTM, hiện nay UBND xã Võ Liệt đã vạch ra lộ trình xây dựng các tiêu chí trong từng giai đoạn cụ thể. Trong đó sẽ ưu tiên cho công tác xây dựng hố xử lý rác thải tại gia, xây dựng bãi rác tại các thôn, tại xã, xử lý ô nhiễm môi trường, tập trung phát triển kinh tế trang trại, gia trại…Đặc biệt là khai thác và phát huy được nguồn lực trong nhân dân để làm đường giao thông. Là địa phương không phải là xã chọn làm điểm về địch NTM trong năm nay nên không được cấp xi măng theo cơ chế mà người dân đã tự góp trên 2 tỷ đồng để mua nhưng vẫn được đồng thuận. Những ngày này các thôn Tân Hà, Tiên Chính, Kim Thanh người dân đã ra quân làm đường giao thông rất sôi noổi à phấn khởi. Trước khí thế của người dân các thôn xóm xã đã hỗ trợ trên 500 triệu đồng và cử cán bộ về trực tiếp kiểm tra, động viên bà con. Với quyết tâm cao, đợt này Võ Liệt quyết tâm thực hiện được 20 Km đạt chuẩn để cơ bản khép kín hệ thống giao thông nông thôn. Từ kết quả làm GTNT xã đã tiếp tục vận động và tổ chức các thôn xóm thực hiện các tiêu chí khác về môi trường, xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế XĐGN.

Là vùng đất từng đi đầu dậy trước trong các cao trào cách mạng, lại có nhiều thuận lợi, với những nỗ lực, quyết tâm phấn đấu mới tin tưởng địa phương sẽ có bước đột phá, ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ đề ra xứng danh là quê hương cách mạng.

Tác giả bài viết: Trần Đình Hà

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP