Xã hội

Ngư dân lại vớt được nhiều mảnh vỡ, nghi của Su-30MK2

Đang đánh bắt cá ngoài khơi, tàu cá của ngư dân Sơn bất ngờ phát hiện nhiều mảnh vỡ kim loại, dây điện nghi của máy bay Su-30MK2 nên đã vớt lên và bàn giao cho cơ quan chức năng.


su1 1469640759995 15 0 352 660 crop 1469640897018
Mảnh vỡ được ngư dân Sơn tìm thấy trên biển nghi của SU-30MK2. (Ảnh người dân cung cấp).

Tối 27/7, Đại tá Dương Minh Hiền - Phó chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An - Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn phi công và máy bay Su 30MK2 gặp nạn trên biển xác nhận ngư dân vừa vớt được một số mảnh vỡ nghi của máy bay Su-30MK2.

Theo Đại tá Hiền, sau khi phát hiện, ngư dân đã vớt các mảnh vỡ kim loại, dây điện đưa về bàn giao cho Đồn Biên phòng Diễn Thành lập biên bản và tiếp nhận, đồng thời chuyển cho cơ quan chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, điều tra.

Trước đó, vào chiều 26/7, tàu của ông Nguyễn Thanh Sơn (60 tuổi, trú tại thôn Hồng Nhất, xã Sơn Giang, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh; chủ nhiệm HTX Hải Sơn - Hải Giang) đang đánh bắt ngoài biển gần khu vực đảo Mắt thì bất ngờ phát hiện một số mảnh vỡ bằng kim loại.

Ngay sau đó, ông Sơn đã quét lưới đưa lên thì thấy những mảnh vỡ này giống của máy bay Su-30MK2 đã bị rơi trên biển trước đó nên liền thu gom lại.

Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, vị trí mà tàu cá của ông phát hiện các mảnh vỡ ở 19 vĩ độ Bắc, 106,2 Kinh độ Đông. Đây cũng là vị trí mà các tàu tuần tra, tìm kiếm chiếc may bay Su 30MK2 rơi trước đó.

Ông Sơn cho biết thêm, các mảnh vỡ kim loại mà ông vớt lên được gồm khoảng 10 kg và1 đoạn dây điện.

Ngay sau khi vào bờ, ông Sơn đã bàn giao cho đồn Biên phòng Diễn Thành, huyện Diễn Châu (Nghệ An).

Trước đó, vào sáng 14/6, máy bay Su-30MK2 mang số hiệu 8585 gặp nạn khi Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường và Thượng tá Trần Quang Khải đang làm nhiệm vụ huấn luyện trên biển.

Vị trí gặp nạn thuộc vùng biển phía đông Nghệ An, gần đảo Mắt (thị xã Cửa Lò), cách đất liền khoảng 30km. Một ngày sau, thiếu tá Cường (39 tuổi) được tàu của ngư dân cứu sống. Đến ngày 17/6, thi thể phi công Trần Quang Khải được ngư dân Nghệ An tìm thấy.

Tác giả bài viết: Ngọc Tú

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP