Xã hội

Nghĩa Đàn chuẩn bị cho liên hoan dân ca ví dặm

Liên hoan dân ca ví dặm Nghệ An tổ chức ở 4 cụm, trong đó cụm ở Nghĩa Đàn là cụm tổ chức đầu tiên, bao gồm 10 câu lạc bộ tham gia, trong đó có 3 đơn vị lần đầu tiên tham gia là Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong

Từ ngày 12 đến 13/9, Liên hoan dân ca ví dặm Nghệ An cụm số 4 sẽ được tổ chức ở Nghĩa Đàn gồm các huyện Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp và thị xã Thái Hòa. Thời điểm này các câu lạc bộ dân ca ví dặm ở Nghĩa Đàn cũng đang ra sức tập luyện để đưa những tiết mục đặc sắc nhất đến với liên hoan. Những ngày này, nghệ nhân Nguyễn Nghĩa Hợi, chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca ví dặm xã Nghĩa Hội đang tích cực tập luyện cho câu lạc bộ. Mặc dù bận rộn với nhiều công việc nhưng với niềm say mê từng làn điệu ví dặm xứ Nghệ, các thành viên trong câu lạc bộ từ trẻ đến già đều nghiêm túc tập luyện. Đến với liên hoan lần này nghệ nhân Nguyễn Nghĩa Hợi cũng như các thành viên trong đội đều mong muốn đưa tâm tình, tiếng nói của mình vào làn điệu dân ca ví dặm, qua đó góp phân làm lan tỏa tình yêu dân ca ví dặm của các tầng lớp nhân dân ở khu vực miền núi. Nghệ nhân Nguyễn Nghĩa Hợi, chủ nhiệm câu lạc bộ dân ca ví dặm Nghĩa Hội nói: Đây là lần đầu tiên Nghĩa Đàn được đăng cai liên hoan dân ca ví giặm cấp cụ. Để liên hoan thành công có trách nhiệm của CLB dân ca ví giặm xã Nghĩa Hội. Hiện nay, chúng tôi đang tập trung cao độ, ráo riết tập luyện, nhìn chung công tác tập luyện khá tốt. Tôi cũng mong muốn qua liên hoan lần này ví giặm sẽ ăn sâu vào nhân dân hơn nữa.

CLB dân ca ví giặm xứ Nghệ xã Nghĩa Hội tích cực tập luyện để tham gia liên hoan


Liên hoan dân ca ví dặm Nghệ An tổ chức ở 4 cụm, trong đó cụm ở Nghĩa Đàn là cụm tổ chức đầu tiên, bao gồm 10 câu lạc bộ tham gia, trong đó có 3 đơn vị lần đầu tiên tham gia là Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Quế Phong. Riêng Nghĩa Đàn có 3 câu lạc bộ tham gia là các câu lạc bộ ở xã Nghĩa Hội, Nghĩa Khánh và Nghĩa Liên. Là đơn vị chủ nhà, đến nay Nghĩa Đàn đã tập trung công tác chuẩn bị để liên hoan dân ca ví dặm diễn ra thành công. Ông Lương Bá Viện, giám đốc trung tâm VH – TT huyện Nghĩa Đàn cho biết: Với nhiệm vụ được phân công, chúng tôi đã chuẩn bị điều kiện vật chất và địa điểm đảm bảo cho liên hoan, cử cán bộ nghiệp vụ xuống các CLB dân ca ví giặm Nghĩa Khánh, Nghĩa Liên, Nghĩa Hội để hướng dẫn. Ngoài ra chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền lưu động, trang trí tại các điểm công cộng về liên hoan…

Hội trường trung tâm VH - TT huyện Nghĩa Đàn nơi diễn ra liên hoan


Có thể nói những làn điệu ví, giặm giản dị, mộc mạc nhưng sâu lắng, thiết tha đã có sức hút mạnh mẽ không chỉ với nhân dân Nghệ Tĩnh mà trên khắp 3 miền đất nước. Việc tổ chức liên hoan dân ca ví dặm tại Nghĩa Đàn là dịp để đưa làn điệu ví dặm gần hơn với người Nghĩa Đàn, qua đó góp phần gìn giữ, phát huy di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tác giả bài viết: Đinh Thùy – Đức Anh ( Đài Nghĩa Đàn)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP