Xã hội

Nghi Lộc: Khảo sát đề nghị xếp hạng 4 di tích lịch sử trong năm 2017

Chiều ngày 22/12/2016, Ban Quản lý Di tích Danh thắng tỉnh phối hợp với Phòng VHTT, Trung tâm VHTT-TT huyện đã phối hợp khảo sát tại các di tích trên địa bàn huyện đề nghị xếp hạng trong năm 2017. Đồng chí Trần Thị Mỹ Hạnh-Trưởng Ban Quản lý DTDT tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Năm 2017, huyện Nghi Lộc đề nghị xếp hạng 04 di tích, gồm: Đền Lãng (xã Nghi Công Bắc), Nhà thờ họ Nguyễn Bá (xã Nghi Long), Nhà thờ Quận Công Nguyễn Kế Hưng (xã Nghi Hợp) và Đền Kỳ Phong (xã Nghi Trung). Sau khi khảo sát trực tiếp tại các di tích, kết quả khảo sát bước đầu cho thấy, cả 04 di tích trên đều có kết cấu chắc chắn, kiến trúc cổ kính. Tại các di tích đang lưu giữ nhiều hiện vật lịch sử cổ có giá trị như hoành phi, câu đối, đại tự, sắc phong, tư liệu có giá trị về lịch sử, văn hóa. Trong đó, Nhà thờ họ Nguyễn Bá (xã Nghi Long), Nhà thờ Quận Công Nguyễn Kế Hưng (xã Nghi Hợp) là các công trình kiến trúc gỗ cổ kính và có giá trị cao về điêu khắc, thẩm mỹ. Một số nhân vật được thờ tại các di tích là những nhân vật lịch sử có công trạng rất hiển hách như Quận công Nguyễn Kế Hưng, Quận công Nguyễn Trọng Thưởng (tại Nhà thờ Quận Công Nguyễn Kế Hưng)...
Đền Lãng tại xã Nghi Công Bắc

Kết thúc buổi khảo sát, Lãnh đạo Ban quản lý DTDT tỉnh ghi nhận những thông tin sơ bộ về 4 di tích nêu trên để xem xét đưa vào danh mục đề nghị xếp hạng trong năm 2017, trong đó sẽ xem xét trình xếp hạng di tích lịch sử cấp Quốc gia đối với Nhà thờ Quận Công Nguyễn Kế Hưng, 03 di tích còn lại đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Tác giả bài viết: Trọng Dân

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP