Xã hội

Nghi Lộc gửi tặng Trường Sa hơn 1.000 lá cờ Tổ quốc

Ngày 11/11, tại Trường Đại học sư phạm Huế, anh Nguyễn Quốc Đạt – Phó giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Nghi Lộc, đại diện cựu sinh viên Khoa giáo dục chính trị của trường này đang công tác tại huyện Nghi Lộc và các địa bàn phụ cận đã trao tặng 1.020 lá cờ Tổ quốc cho quân và dân huyện đảo Trường Sa.

Đây là hoạt động hưởng ứng phong trào “1.000 lá cờ Tổ quốc tặng cho Trường Sa” do Khoa giáo dục chính trị Trường Đại học sư phạm Huế phát động vào ngày 29/10 vừa qua.
1images1326855 Trao c T qu c
Anh Nguyễn Quốc Đạt trao 1.020 lá cờ Tổ quốc cho lãnh đạo Trường đại học sư phạm Huế để gửi tới Trường Sa

Hưởng ứng phong trào này, các cựu sinh viên Khoa giáo dục chính trị Trường đại học sư phạm Huế đang công tác tại huyện Nghi Lộc và các địa bàn phụ cận đã kêu gọi các tập thể, cá nhân mỗi người ủng hộ ít nhất một lá cờ Tổ quốc. Từ ngày 1 đến 10/11, đã có 17 tập thể, 61 cá nhân trong và ngoài huyện Nghi Lộc góp tặng 1.020 lá cờ Tổ quốc, loại khổ 1m x 1,5m.


Thông qua Trường đại học sư phạm Huế, số cờ Tổ quốc này sẽ được chuyển đến nhà dàn DK và các điểm đảo của quần đảo Trường Sa.

images1326856 Co To quoc
1.020 lá cờ Tổ quốc được các tầng lớp cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên, Đoàn viên thanh niên của huyện Nghi Lộc và các vùng phụ cận góp tặng.

Đón nhận 1.020 lá cờ Tổ quốc do cựu sinh viên Khoa giáo dục chính trị hiện công tác ở huyện Nghi Lộc tập hợp và gửi tặng, PGS, TS Nguyễn Văn Thuận - Bí thư Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Trường đại học sư phạm Huế thay mặt lãnh đạo trường đã cảm ơn các tầng lớp cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên, Đoàn viên thanh niên của huyện Nghi Lộc và các vùng phụ cận đã hưởng ứng phong trào do trường phát động. PGS, TS Nguyễn Văn Thuận cho biết sẽ chuyển số cờ mang nặng tình cảm thiêng liêng này cho đồng bào, chiến sĩ Trường Sa trong thời gian tới.

Tác giả bài viết: Nhật Tuấn

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP