Xã hội

Nghệ An: Thanh tra Chính phủ Quyết định kiểm tra nhà máy giấy nghìn tỉ bỏ hoang

Chiều 29/5, Thanh tra Chính phủ đã họp với UBND tỉnh Nghệ An để công bố Quyết định kiểm tra nhà máy Tân Hồng ở xã Chi Khê, huyện Con Cuông.

Dự án nhà máy sản xuất bột giấy Tân Hồng nằm bên Quốc lộ 7A, tại xã Chi Khê, Con Cuông (Nghệ An) có tổng vốn đầu tư lên tới 1.255 tỷ đồng.

Hệ thống máy móc, dây chuyền sản xuất của nhà máy này được nhập từ Trung Quốc với dự kiến công suất 45.000 tấn/năm. Tuy nhiên, năm 2011 - 2012, do tình hình sản xuất kinh doanh khó khăn, nhà máy sản xuất bột giấy Tân Hồng không hoạt động thu mua và chế biến bột giấy gây ách tắc đầu ra cho nhiều hộ trồng rừng ở huyện Con Cuông, Anh Sơn.


Sau 7 năm dự án "đắp chiếu", mới đây, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nghệ An đã có văn bản số 574 ngày 20/3/2017 gửi UBND tỉnh tham mưu chấm dứt hoạt động dự án Nhà máy sản xuất bột giấy Tân Hồng.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Thanh tra Chính phủ kiểm tra nội dung báo chí phản ánh, xử lý theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện trước ngày 25/5.

Nhà máy sản xuất tinh bột giấy Tân Hồng được xây dựng năm 2007, là chi nhánh của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tân Hồng. Rừng nguyên liệu của nhà máy được phát triển trên diện tích hơn 47.000ha với tổng vốn đầu tư 596 tỷ đồng. Hiện nhà máy đã ngừng hoạt động, không có khả năng chi trả lương cho cán bộ công nhân viên, thậm chí nợ lương công nhân tới 6 -7 tháng.

Trước khi xây dựng nhà máy sản xuất tinh bột giấy Tân Hồng, chính quyền đia phương vận động bà con trồng cây nguyên liệu và hứa sẽ bao tiêu sản phẩm. Theo đó, hàng trăm hộ dân đã trồng cây nguyên liệu cho nhà máy, song các hộ dân hiện nay đang “sống dở, chết dở” vì hàng chục ngàn ha cây nguyên liệu của họ bị tư thương ép giá, trong khi nhà máy… “đắp chiếu”.

Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần XNK Tân Hồng là ông Trịnh Khánh Hồng, Chủ tịch HĐQT, (cổ đông chiếm 99,9% cổ phần của Công ty) hiện đã bị khởi tố bắt giam. Người được ủy quyền để thay ông Khánh giữ chức vụ Tổng giám đốc là bà Phạm Thị Thủy. Theo giải trình của bà Thủy thì Công ty bà đang nợ Nhà nước khoảng 80 tỉ đồng tiền thuế.

UBND tỉnh Nghệ An mong muốn đoàn công tác Thanh tra Chính phủ phối hợp cùng với tỉnh để tìm giải pháp tháo gỡ cho nhà máy, cho tỉnh và bà con vùng nguyên liệu.

Tác giả: Tiến Thành
Nguồn tin: antt.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP