Xã hội

Nghệ An: Hàng tấn cá chết đồng loạt trên các hồ, đập

Cá chết hàng loạt chưa rõ nguyên nhân trên các hồ, đập ở Nghi Lộc và Tân Kỳ - Nghệ An. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do ô nhiễm.

hangtancachetdongloattrencachodap
2hangtancachetdongloattrencachodap
Cá chết trên hồ Nghi Công Bắc.

Trưa 11/7, ông Nguyễn Văn Lý - Chủ tịch UBND xã Nghi Công Bắc xác nhận cùng PV Dân trí về sự việc cá chết xảy ra tại hồ chứa nước Nghi Công chưa rõ nguyên nhân.

“Hiện tượng cá chết đã 3-4 ngày nay tại hồ chứa nước Nghi Công. Mỗi ngày có đến cả trăm con cá chết mà chưa rõ nguyên nhân. Hiện phía huyện đã cử cán bộ và đoàn lên kiểm tra. Hồ chứa nước này đang phục vụ tưới tiêu cho hàng hecta lúa nước ở xã chúng tôi”, ông Lý nói.

Theo ông Lý, hiện tượng cá chết xảy ra từ ngày 8/7 đến nay. Chết nhiều nhất là cá mè, xác cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước và trôi dạt vào bờ. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nước hồ Nghi Công đang bị ô nhiễm. Nước hồ đang chuyển màu đen, bốc mùi hôi thối.

3hangtancachetdongloattrencachodap

Trong một diễn biến khác, vào ngày 8/7, trên địa bàn xã Giai Xuân, huyện Tân Kỳ, Nghệ An cũng xảy ra tình trạng cá chết. Mỗi ngày người dân vớt được khoảng 60 - 70 kg cá; mang về phơi khô hoặc làm thức ăn cho lợn.

Theo ước tính đã có khoảng 3 tấn cá chết; tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Theo người dân, hơn 20 năm nuôi cá tại đây, chưa năm nào họ thấy xảy hiện tượng cá chết nhiều như năm nay. Thiệt hại cho mỗi hộ lên tới vài chục triệu đồng.

Nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hai địa bàn nói trên vẫn đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Tác giả bài viết: Nguyễn Duy - Đan Phượng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP