Xã hội

Nghệ An: Chính quyền lên tiếng việc “tiếp tay” cho doanh nghiệp xẻ thịt đất tràn lan

Đó là Công văn trả lời của UBND huyện Yên Thành (Nghệ An) tới Báo điện tử Dân trí sau khi đăng tải bài viết: “Chính quyền có “tiếp tay” cho doanh nghiệp xẻ thịt đất tràn lan” ngày 8/8/2016 vừa qua.

Nghệ An: Chính quyền có “tiếp tay” cho doanh nghiệp xẻ thịt đất tràn lan

Ngày 5/9/2016, UBND huyện Yên Thành đã có Công văn số 848/UBND.TNMTV về việc xử lý thông tin báo Dân trí phản ánh.


Sau khi Báo điện tử Dân trí đăng tải bài viết, ngày 5/9/2016, UBND huyện Yên Thành đã có Công văn số 848/UBND.TNMTV về việc xử lý thông tin báo phản ánh.

Công văn nói rõ: Trong thời gian qua trên địa bàn huyện Yên Thành nhiều doanh nghiệp lấy danh nghĩa “nạo vét lòng hồ”, khai khoáng đất tại các vùng đồi núi để làm dự án... nhiều xã như: Đồng Thành, Hậu Thành, Tăng Thành, Sơn Thành, Mỹ Thành... thuộc huyện Yên Thành (Nghệ An) đã “cấu kết” tiếp sóng cho các doanh nghiệp khai thác đất một cách tràn lan.

Công văn cũng nói rõ do trên địa bàn huyện chưa có điểm mỏ đất san lấp vật liệu xây dựng thông thường tại một số địa phương còn hạn chế.


Trong Công văn UBND huyện “phân trần” thời gian qua trên địa bàn huyện tình trạng hạn hán xảy ra trên diện rộng gây thiếu thốn nguồn nước tưới phục vụ hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân. Đồng thời phong trào thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới diễn ra rộng khắp nên nhu cầu về nguồn đất vật liệu xây dựng để đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn là rất lớn.

Bên cạnh đó, hiện tại trên địa bàn huyện chưa có điểm mỏ đất san lấp vật liệu xây dựng thông thường tại một số địa phương còn hạn chế. Cũng vì thế tranh thủ khi lòng hồ khô cạn, một số địa phương đã tự ý nạo vét lòng hồ, khai thác đất làm vật liệu vì vậy đã để xảy ra tình trạng khai thác đất không đúng quy định như Báo Dân trí đã phản ánh.

Công văn UBND huyện Yên Thành giao cho Phòng TN&MT chủ trì phối hợp với các cơ quan, phòng ngành liên quan tổ chức kiểm tra, tham mưu cho UBND huyện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác đất trái phép.


Do đó, UBND huyện Yên Thành chỉ đạo các cơ quan, phòng ban liên quan kiểm tra xác minh sự việc, luôn tích cực chỉ đạo các phòng ban liên quan tổ chức kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác đất san lấp trái phép trên địa bàn, phúc đáp kịp thời của báo Dân trí phản ánh, chỉ đạo của các cấp trên.

Cụ thể: Tại khu vực đập Lim, xã Đồng Thành, trước đó vào ngày 6/7/2016, UBND huyện Yên Thành đã phối hợp với Phòng CS môi trường Công an tỉnh kiểm tra, lập văn bản xử lý vi phạm và tạm giữ phương tiện vi phạm khai thác đất trái phép, đã đình chỉ các hoạt động, khai thác tại đập Lim do việc thực hiện cải tạo của UBND xã Đồng Thành chưa thực hiện đúng quy trình.

Tại đập Bầu Ganh, xã Hậu Thành, ngày 2/8/2016, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, phòng ban ngành kiểm tra, lập biên bản hành chính và tạm giữ phương tiện vi phạm giao UBND xã Hậu Thành đình chỉ nạo vét lòng hồ.

Tình trạng khai thác đất trái phép xảy ra địa bàn huyện Yên Thành thời gian qua mà báo Dân trí phản ánh là có cơ sở.


Còn tại khu vực đập Cây Tàng, xã Sơn Thành sau khi có thông tin phản ánh của Báo Dân trí, UBND huyện đã chỉ đạo trực tiếp UBND xã Sơn Thành đình chỉ các hoạt động cải tạo lòng hồ... Đồng thời, UBND huyện đã có ý kiến chỉ đạo, giao các phòng ban liên quan, tổ chức kiểm tra xử lý tình trạng khai thác đất trái phép trên địa bàn các xã Đồng Thành, Hậu Thành, Tăng Thành, Sơn Thành, Mỹ Thành... nghiêm túc thực hiện trách nhiệm được giao.

UBND huyện Yên Thành nghiêm cấm tình trạng lợi dụng cải tạo lòng hồ, cải tạo vườn để khai thác đất, trục lợi về kinh tế, làm thất thoát tài nguyên, thay đổi mục đích sử dụng đất, gây ô nhiễm môi trường, vi phạm quy định pháp luật.

Trường hợp các địa phương để xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép nhiều lần, buông lỏng công tác quản lý, có tình trạng “cấu kết” để trục lợi về kinh tế thì sẽ xem xét xử lý kỷ luật đối với chủ tịch UBND xã đó theo quy định.

Giao cho Phòng TN&MT chủ trì phối hợp với các cơ quan, phòng ngành liên quan tổ chức kiểm tra, tham mưu cho UBND huyện xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác đất trái phép. Đồng thời giám sát việc thực hiện các nội dung yêu cầu trên đối với địa phương trên địa bàn.

Tác giả bài viết: Nguyễn Duy

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP