Xã hội

Nắng, nóng, công nhân vật vã trong khu nhà trọ

Buổi trưa, mọi nhà đều đóng cửa im lìm. Thế nhưng, trong từng dãy nhà trọ ở Nghi Xá (Nghi Lộc) những công nhân khu công nghiệp Nam Cấm vẫn phải gồng mình, vật vã chống lại đợt nắng nóng này.

Chị Nguyễn Thị Hương quê ở Thạch Hà ( Hà Tĩnh) - công nhân Công Ty Điện tử BSE thuê trọ tại xóm 9 xã Nghi Xá (Nghi Lộc) chia sẻ: Mấy hôm nay trời nóng quá nên bọn em tự “hạ nhiệt” bằng cách chứa nước ra chậu thau để trước quạt, rồi lấy khăn ướt đắp lên người như thế này. Khổ hơn là tuần này em làm ca đêm nên ban ngày nóng quá nằm vật vã mãi mà vẫn không ngủ được.

Có lẽ, “sáng kiến” của chị Hương vẫn chưa đủ sức hạ nhiệt trong căn phòng kín như bưng, nhất là khi chiếc bếp gas mini đang được bật để nấu bữa cơm trưa của chị Hương.

images1304679 2
Dãy nhà trọ của các công nhân

Dưới sức nóng như thiêu, như đốt, chúng tôi rời nhà trọ của chị Hương, đến khu nhà trọ kế bên. Hai dãy nhà trọ được lợp bằng tấm tôn nằm phơi mình bên đường làng. Những cánh cửa, cái thì được khóa cẩn thận, cái thì không, nhưng đều đang đóng kín.
images1304681 4
Chị Hương phải nằm dưới đất tránh nóng giữa phòng trọ giá 500.000 đồng

Các phòng trọ cho thuê của gia đình Anh Nguyễn Ngọc Trí xóm 9 xã Nghi Xá, nằm cạnh sân vườn của ngôi nhà chính. Vì thế, anh có thể dễ dàng quan sát việc sinh hoạt của những công nhân ở đây. Anh tâm sự: Do nhu cầu của công nhân chỉ sử dụng những phòng trọ phù hợp với đồng lương eo hẹp của mình nên gia đình cũng chỉ xây những phòng trọ hợp với túi tiền của công nhân. Ở đây mọi sinh hoạt gia đình đều tạo điều kiện cho công nhân, có trường hợp quạt bị hỏng, gia đình anh lại cho mượn để chống chọi với thời tiết nóng bức. Tiền điện nước cũng đợi khi nào họ có lương mới thu…

Toàn huyện Nghi Lộc hiện có hơn 300 hộ, với trên 1 ngàn phòng trọ cho thuê. Nhưng chủ yếu tập trung ở xóm 8, 9, và 11 xã Nghi Xá, gần khu công nghiệp Nam Cấm. Trung bình, diện tích mỗi phòng rộng từ 6 đến 10m2, bao gồm cả bếp ăn, khu vệ sinh khép kín.

images1304683 7
Đây là sáng kiến chống nóng của anh Lê Văn Diên công nhân công ty MaSan - khu CN nam Cấm sau giờ tan ca trong khu nhà trọ.

Mức phí mỗi phòng trọ từ 400 đến 500 nghìn đồng cho mỗi tháng, trong đó chưa bao gồm tiền điện, nước sinh hoạt. Số người trọ ở đây đa phần là những công nhân đang làm việc trong các nhà máy, công ty thuộc Khu Công nghiệp Nam Cấm.

Mức thu nhập của những công nhân ở đây không cao, trung bình từ 3 đến 4 triệu đồng/tháng/người. Cuộc sống xa nhà nhiều khoản phải chi, nhưng họ đều có ý thức tiết kiệm, chi tiêu ở mức tối thiểu.

images1304685 13
Hai bà cháu đang gồng mình để chống lại với cái nắng 39 độ C trong khu nhà trọ ở Nam Cấm.

Mặc dù giờ đây 80% phòng trọ ở Nghi Lộc được cải thiện hơn trước như nền được lát bằng gạch hoa, có hệ thống công trình phụ khép kín. Tuy nhiên do nhu cầu tiết kiệm của công nhân nên nhân dân chỉ chủ yếu xây nhà cấp IV, diện tích chật hẹp, do đó, rất nóng về mùa hè.

Thiết nghĩ, nếu đồng lương của công nhân được cải thiện phần nào, thì lúc đó, những người công nhân sẽ được nghỉ ngơi trong những ngôi nhà rộng hơn, thoáng hơn để tái tạo sức lao động sau một ngày làm việc vất vả. /.

Tác giả bài viết: Thu Hiền- Quang Dũng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP