Xã hội

Nam Đàn: Hội cựu giáo chức huyện Nam Đàn tổng kết công tác Hội năm 2016

Sáng ngày 13/01, Hội cựu giáo chức huyện Nam Đàn tổ chức tổng kết công tác Hội năm 2016, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017.

Tới dự có Ông: Nguyễn Quang Xuyên - Phó phòng GD&ĐT huyện; Bà: Phạm Thị Kim Quy – UV Thường trực UBMTTQ huyện; các đồng chí ủy viên BCH Hội, Chủ tịch Hội cựu giáo chức các xã, thị trấn.
2017 01 13+08 41 51

Năm 2016 Hội cựu giáo chức huyện Nam Đàn kết nạp mới 42 hội viên, nâng tổng số hội viên trong toàn huyện lên 1.195 người ( trong đó hội viên là THPT có 75 người, hội viên là THCS có 363 người; Hội viên tiểu học 495 người, hội viên Mầm non là 123 người”; hội viên là cán bộ quản lý có 149 người; hội viên là NGƯT có 2 người; chiếm tỷ lệ 97,5% nhà giáo nghỉ hưu tham gia tổ chức hội; tham gia sinh hoạt tại 22 hội cở sở/ 24 xã, thị trấn chiếm tỷ lệ 92% đơn vị có tổ chức hội. Cùng với củng cố tổ chức hội công tác chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho tổ chức hội và hội viên được chú trọng, năm 2016 đã tổ chức thăm hỏi hội viên lúc ốm đau, bệnh tật, phúng viếng 225 người với số tiền 13 triệu đồng; tổ chức đi thắp hương Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp, nhà thờ Nguyễn Du, Chùa Bái Đính- Trang An; Tổ chức gặp mặt đầu xuân năm mới và tổ chức mừng thọ những hội viên tuổi chẵn, trong năm đã tổ chức 67 vội viên mừng thọ nhằm động viên hội viên tiếp tục cống hiến trí tuệ, kinh nghiệm và sống vui, sống khỏe, sống có ích. Hội đã xuất bản 165 trang có 122 bài thơ nội dung ca ngợi Đảng, Bắc Hồ, quê hương, Đất nước, Biển đảo và người giáo viên nhân dân nghề trồng người; Công tác khuyến học, khuyến tài luôn được đặt lên hàng đầu, khai giảng năm học 2016-2017 tổ chức trao tặng 20 suất quà trị cho 20 em học sinh nghèo vươn lên học khá, giỏi, giá trị mỗi suất 50 ngàn đồng và 4 suất quà giá trị mỗi suất 100 ngàn đồng, tổng trị giá 1,4 triệu đồng, ngoài ra hội còn tổ chức tặng quà cho học sinh giỏi tỉnh, con CGC học giỏi.

2 01 13+10 45 44

Công tác tuyên truyền vận động được hội huyện và hội cơ sở làm tốt, thường xuyên vận động hội viên thực hiện tôt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Vận động hội viên tham gia cùng địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tuyên truyền thực hiện NQ 29TW khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục- Đào tạo” để các chủ trương, Nghị quyết đi vào cuộc sống của mọi người dân.

Nhân dịp ngày Hội CGC Việt Nam Trao tặng kỷ niệm chương cho 116 hội viên; Hội cựu giáo chức Tỉnh trao tặng 7 giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân; UBND huyện tặng 01 giấy khen cho Chủ tịch hội CGC huyện đã có thành tích xuất sắc trong công Hội cựu giáo chức năm 2016.

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP