Xã hội

Lãnh đạo huyện dâng hương nhân dịp 127 năm ngày mất cụ Nguyễn Xuân Ôn

Nhân kỷ niệm 127 năm ngày mất cụ Nguyễn Xuân Ôn, sáng ngày 31/10/2016 đoàn lãnh đạo huyện do Đ/c Trần Văn Cương- Bí thư huyện ủy dẫn đầu đã đến dâng hương tưởng niệm tại nhà thờ cụ Nguyễn Xuân Ôn tại xã Diễn Thái.

QUANG CANH NHA THO NGUYEN X
Quang cảnh Nhà thờ Cụ nghè Nguyễn Xuân Ôn

Cụ Nguyễn Xuân Ôn, sinh ngày 23 tháng 3 năm 1825 tại làng Quần Phương, xã Lương Điền, tổng Thái Xá (nay thuộc xã Diễn Thái, huyện Diễn Châu). Ông sinh ra trong một gia đình nhà Nho nghèo. Từ nhỏ, vốn thông minh ham học, năm 42 tuổi, ông đỗ Cử nhân, và đỗ Tiến sĩ khoa thi năm 1871. Ông là nhà văn, nhà chí sỹ yêu nước, vị lãnh tụ xuất sắc trong phong trào Cần Vương chống giặc ngoại xâm. Ông mất ngày 1/10/1989 âm lịch, hưởng thọ 64 tuổi.



Tại đây các đồng chí lãnh đạo huyện đã dâng hoa, dâng hương lên bàn thờ cụ nghè Ôn. Báo cáo những thành tựu nổi bật mà Diễn Châu đạt được trong công cuộc đổi mới, đồng thời hứa quyết tâm, nỗ lực đưa quê hương ngày càng phát triển giàu đẹp, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của thế hệ cha anh.
2ONG CUONG DANG HUONG TAI NH
Đồng chí Trần Văn Cương - Bí thư Huyện ủy: Dâng hương lên bàn thờ cụ nghè Nguyễn Xuân Ôn

Dịp này, cùng với kỷ niệm 127 năm ngày mất cụ Nguyễn Xuân Ôn, ngôi trường THPT mang tên Nguyễn Xuân Ôn cũng đang có nhiều hoạt động ý nghĩa, chuẩn bị kỷ niệm 70 năm thành lập trường.

Tác giả bài viết: Lê Đồng

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP