Xã hội

"Làng ung thư" Cờ Đỏ khát nước sạch

Mới đây, theo công bố của Bộ Tài nguyên & Môi trường, làng Cờ Đỏ, xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu tiếp tục có tên trong danh sách 10 "làng ung thư" có nguồn nước ô nhiễm nặng nhất.

Nước màu gạch cua, có mùi hôi là thực trạng của các giếng nước khơi ở xóm 9 và xóm 10 (còn gọi chung là làng Cờ Đỏ).
1images1339025 2017 01 05 111730
Giếng nước có màu gạch cua...

Mặc dù trong nhiều năm trở lại đây, người dân nơi đây đã sử dụng nước mưa để ăn uống nhưng vẫn còn đó nỗi lo ngay cả nguồn nước mưa này cũng không đảm bảo vệ sinh do ô nhiễm từ môi trường.
2images1339026 2017 01 05 112000
...thậm chí có cả mủi tanh hôi

Theo chị Ngô Thị Chuyên – Xóm 10, xã Diễn Hải: Nước giếng ở đây ô nhiễm lắm. Nhà nào cũng có bể sử dụng nước mưa nhưng nước mưa dùng không đủ. Mà nước mưa ở đây cũng bẩn do ở đây gần mấy bãi rác, nước đen ngòm.
3images1339027 2017 01 05 111834
Hứng nước mưa để dùng là cách mà bà con nơi đây đối phó với nguồn nước bị ô nhiễm

Làng Cờ Đỏ nằm ở cuối kênh nhà Lê và là vùng trũng nên tất cả các nguồn nước bẩn, rác thải đều trôi dạt, ứ đọng tại đây gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới nguồn nước ngầm sinh hoạt. Từ năm 2010 đến nay, trong làng có khá nhiều người bị bệnh ung thư, thậm chí có gia đình có 3 người bị chết vì ung thư. Ông Phan Văn Hòa – Xóm trưởng Xóm 10, xã Diễn Hải nói: Xóm có nhiều người bị ung thư, còn ung thư do nguồn nước hay do nguyên nhân gì thì không rõ.
4images1339028 2017 01 05 112040
Tiếp tục có tên trong danh sách làng ung thư do nguồn nước bị ô nhiễm, nhiều hộ dân đã đầu tư xây dựng bể chứa nước mưa

Lo sợ trước nguồn nước bị ô nhiễm nên trong thời gian qua, nhiều hộ dân đã tự xây bể chứa nước mưa để ăn uống, còn nguồn nước ngầm chỉ dùng cho tắm giặt. Và năm 2015, khi làng Cờ Đỏ có tên trong danh sách 10 làng bị ung thư do có nguồn nước ô nhiễm nặng nhất, tỉnh đã chỉ đạo huyện Diễn Châu bố trí kinh phí để giúp bà con xây dựng bể chứa nước mưa dùng.

5images1339029 2017 01 05 112154
Cả làng đã có 54 hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ để xây bể đựng nước mưa

Cả làng đã có 54 hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ để xây bể nước mưa - Ông Phan Xuân Thuyên – Chủ tịch UBND xã Diễn Hải cho biết.
6images1339030 2017 01 05 112236
Trao đổi với PV NTV, người dân làng Cờ Đỏ bày tỏ khát khao sớm có công trình nước sạch để thoát khỏi nỗi ám ảnh về nguồn nước bẩn

Đề xuất của chính quyền địa phương cũng là niềm mơ ước khát khao cháy bỏng của người dân làng Cờ Đỏ lâu nay… để người dân nơi đây không còn bị ám ảnh bởi nguồn nước ô nhiễm và thoát khỏi cái tiếng “Làng ung thư”.

Tác giả bài viết: Mai Hương – Ngọc Mai

Nguồn tin:

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP